1. Đường chân tóc trên cao
Nếu bạn đã từng xem những bức tranh thời Phục hưng và tự hỏi sao những người phụ nữ này trông lại kì lạ như thế thì xin chúc mừng vì không chỉ có một mình bạn nghĩ như thế. Trán cao, to là một tiêu chí quan trọng của cái đẹp trong thời kì này, nên thường phụ nữ sẽ nhổ hoặc cạo bớt chân tóc để tăng kích thước cho trán. Và cứ thế, đường chân tóc ngày càng lùi về sau.
2. Vòng eo nhỏ đến siêu thực
Thời trang của phụ nữ ở thời kì Edward của Anh thường hướng đến việc tôn vinh cơ thể của một người phụ nữ trường thành. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ sử dụng áo ngực corset để tạo ra thân hình đồng hồ cát.
Tuy nhiên, trào lưu này lại khiến nhiều người lo lắng vì những chiếc áo quá chật sẽ ảnh hưởng đến hô hấp và tạo áp lực lên các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể người phụ nữ. Đồng thời việc mặc những chiếc áo corset ôm sát còn khiến cho việc đi đứng của người phụ nữ gặp nhiều khó khăn, đôi khi gây ra tổn thương lâu dài.
3. Móng tay dài
Từ xưa người Trung Quốc đã có truyền thống lâu đời về việc nuôi móng tay. Dưới thời nhà Thanh, cả nam giới và phụ nữ đều để móng tay dài từ 20 cm – 25 cm, và một số người phụ nữ còn đeo hộ giáp bằng vàng bên ngoài để bảo vệ móng tay. Việc để móng tay dài cho thấy sự giàu có của chủ nhân khi họ không cần phải làm bất cứ công việc lao động chân tay gì. Thay vào đó những người hầu sẽ giúp họ làm tất cả mọi việc từ mặc quần áo cho đến ăn uống.
4. Nhổ sạch lông vùng kín
Khi những người thực dân đến châu Mỹ, họ đã thực sự bị sốc trước một tiêu chuẩn làm đẹp của những người phụ nữ ở một số bộ tộc bản địa. Tiêu chuẩn đó là nhổ sạch lông vùng kín. Với họ, việc có lông trên cơ thể là một điều đáng xấu hổ, khiến họ trông giống như những con lợn. Vì vậy, họ nhổ sạch lông ngay khi nó vừa mới xuất hiện.
Theo Ranker