Nhật Bản đổi tên "cơ quan ngoại giao" ở Đài Loan, Bắc Kinh lôi "Một Trung Quốc" ra đe nẹt

Thi Anh |

Trung Quốc đánh giá động thái của Nhật Bản là "tiêu cực".

Từ ngày 1/1/2017, Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản (IAJ) sẽ đổi tên thành Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - Đài Loan, cơ quan này thông báo trên trang web của mình.

Ngay sau khi thông báo này được đăng tải, Trung Quốc đã lên tiếng thể hiện sự bất bình.

Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: Trung Quốc kiên định giữ vững lập trường về Đài Loan và phản đối tất cả những nỗ lực nhằm tạo ra "Một Trung Quốc, Một Đài Loan" hay "Hai Trung Quốc".

"Về động thái tiêu cực của Nhật Bản đối với vấn đề Đài Loan, chúng tôi vô cùng không hài lòng," bà Hoa nói.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng nhấn mạnh: Trung Quốc hối thúc Nhật Bản duy trì nguyên tắc "Một Trung Quốc", xử lý các vấn đề liên quan tới Đài Loan một cách phù hợp, tránh gửi những thông điệp nhầm lẫn cho Đài Loan và cộng đồng quốc tế hoặc gây những trở ngại mới cho mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh.

IAJ được thành lập năm 1972, sau khi Nhật (giống như nhiều nước khác) thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh. Hiệp hội này hoạt động trên cơ chế phi chính phủ nhưng được sự đồng ý của Bộ Ngoại giao và Bộ Công nghiệp-Thương mại Quốc tế Nhật Bản. Cơ quan đồng cấp của IAJ của phía Đài Loan đặt tại Nhật là Văn phòng Đại diện Kinh tế-Văn hóa Đài Bắc.

Theo nguồn tin của Reuters, IAJ quyết định đổi tên để tăng cường nhận diện.

Quyết định được đưa ra vào thời điểm vấn đề "Một Trung Quốc" đang thu hút sự chú ý của dư luận sau khi Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump tuyên bố "không hiểu cớ sao Mỹ phải chịu ràng buộc" bởi chính sách này.

Quan hệ Tokyo - Bắc Kinh cũng đang gặp nhiều trắc trở vì những tranh chấp chưa thể giải quyết trên biển Hoa Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại