Nhân viên quán karaoke nói chuyện với khách bằng "nắm đấm"

Đức Nguyên |

Khi tính tiền, nhóm khách phát hoảng vì hóa đơn gần 6 triệu đồng, riêng 2,1 triệu chi cho các cô gái thì quán giải thích là do khách có nhu cầu người ngồi cùng nên đã gọi tới.

Chiều 11/4, thông tin từ UBND TP Vũng Tàu, bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định xử phạt chủ quán karaoke Giọng Hát Việt (địa chỉ 157 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam) số tiền 38,5 triệu đồng.

Quán karaoke trên bị xử phạt vì các lỗi: Không kê khai giá, sử dụng nhân viên phục vụ karaoke vượt quá số lượng quy định, không duy trì đúng, đủ các điều kiện về an ninh, trật tự...

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng đã mời chủ quán lên làm việc. Tại đây, khi chưa có quyết định xử phạt, chủ quán karaoke đã tự giao nộp lại giấy phép kinh doanh và hứa sẽ tự tháo dỡ bảng hiệu.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 7/4, nhóm du khách gồm 6 người từ Đồng Nai đến quán karaoke Giọng Hát Việt để hát và gọi một số nhân viên nữ vào phòng để ngồi cùng.

​Khi tính tiền, do hóa đơn lên tới gần 6 triệu đồng nên hai anh T. và L. ở trong nhóm thắc mắc.

Phiếu thanh toán này tính cho 1 giờ hát cùng các khoản như 2 thùng bia Tiger giá 1,6 triệu đồng; 8 gói hạt điều, hạt dẻ giá 360.000 đồng; 8 gói hạt bí, dưa giá 360.000 đồng; 1 đĩa hạt sen 200.000 đồng;…và 2,1 triệu đồng chi cho 7 nhân viên.

Ngay lập tức, một nhân viên của quán karaoke lên tiếng: “Tụi mày muốn chơi giang hồ phải không?”.

Dứt lời, cả nhóm bị nhân viên quán dùng gậy bi-a đánh đập vào đầu, mặt. Có 3 người chạy thoát được, riêng 1 người bị giữ lại và được nhân viên của quán đưa lên xe taxi, đi rút tiền trả.

Ngay sáng 8/4, cơ quan chức năng TP Vũng Tàu đã làm việc với quán. Khi kiểm tra những món ăn mà khách đã gọi trong hóa đơn thì các món như hạt sen, hạt dẻ, hạt bí…. mỗi thứ chỉ được vài hạt.

Riêng 2,1 triệu đồng chi cho các cô gái thì quán giải thích là do khách có nhu cầu gọi người đến ngồi cùng nên quán đã gọi tới.

Với nhiều lỗi vi phạm, quán Karaoke Giọng Hát Việt bị xử phạt 38,5 triệu đồng và tự giao nộp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại