Nguồn tin Ấn Độ: Lính TQ định vượt biên giới bằng thuyền máy, thấy lính Ấn Độ bèn "quay đầu chạy về bờ"

Tất Đạt |

Theo Zeenews (Ấn Độ), trong ngày 8/9 vừa qua binh sĩ Trung Quốc đã lại tìm cách xâm phạm lãnh thổ của Ấn Độ.

Cụ thể, lính Trung Quốc đã dùng thuyền máy để đi từ bờ tây của hồ Pangang nhưng sau đó đã ngay lập tức quay trở lại sau khi nhìn thấy lính biên phòng Ấn Độ. Ngày 7/9, một nhóm khoảng 25-50 binh sĩ Trung Quốc đã tới để chiếm đồi Mukherpari ở Chushul, nhưng sau đó bị lính Ấn Độ chặn đứng.

Theo các nguồn tin, lính Trung Quốc đã tìm cách vượt qua khu Finger 4 ở miền đông Ladakh bằng 2 chiếc thuyền máy vào khoảng 5 giờ chiều ngày 8/9. Có khoảng 40 lính Trung Quốc ở trên 2 thuyền này. Đáng lưu ý, Finger 4 đã bị Trung Quốc chiếm giữ từ tháng 5.

Binh sĩ Ấn Độ đóng tại các trạm trinh sát tại vùng Finger 3 đã phát hiện được hướng di chuyển bất thường của lính Trung Quốc và ngay lập tức báo động.

Vào ngày 9/9, Ấn Độ một lần nữa cảnh báo những động thái "xâm lược" của lính Trung Quốc khi đem theo gậy và giáo mác tiến vào lãnh thổ Ấn Độ. Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận trong cuộc đàm phán cấp chỉ huy giữa hai nước. Cuộc gặp này diễn ra 2 ngày sau khi quân đội Trung Quốc tìm cách chiếm giữ căn cứ Ấn Độ dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở hồ Pangong ở Ladakh.

Cuộc đối thoại kéo dài 4 giờ đồng hồ nhưng không mang lại kết quả nào. Theo nguồn tin chính phủ, phía Ấn Độ đã cáo buộc Trung Quốc "có hành vi hung hăng" trong những tình huống biên giới vào thời gian gần đây, đặc biệt là nổ súng bắn chỉ thiên ở vùng biên giới.

Theo các nguồn tin khác của Ấn Độ, Trung Quốc đã có nhiều động thái khiêu khích trong cả ngày 8/9, ở các vùng quanh Rezang La và Mukhpari.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại