Người soạn diễn văn của Ronald Reagan tuyên bố ủng hộ bà Hillary

Hải Võ |

Hai thành viên đảng Cộng hòa bước lên bục phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ (DNC) để tuyên bố họ sẽ lần đầu tiên bỏ phiếu cho một thành viên phe đối lập.

Tờ The Washington Examiner (Mỹ) cho biết, Doug Elmets, từng là người soạn diễn văn cho cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, và Jennifer Pierotti Lim, đồng sáng lập nhóm Phụ nữ đảng Cộng hòa ủng hộ Hillary (Republican Women for Hillary) đã tham dự DNC ở Philadelphia.

Elmets nói trước cử tọa hôm 28/7: "Tôi hiểu Ronald Reagan. Tôi từng làm việc cho Ronad Reagan. Còn Donal Trump: Ông không phải là Ronald Reagan."

Elmets tiếp tục chỉ trích đề xuất xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico mà ứng viên đảng Cộng hòa từng nêu, đồng thời trích dẫn bài phát biểu nổi tiếng của Tổng thống Reagan - "Phá bỏ bức tường".

Doug Elmets ca ngợi năng lực của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cùng những nỗ lực đoàn kết đất nước của bà.

Ông nêu thông điệp khi kết thúc bài phát biểu: "Gửi đến những đồng minh Cộng hòa của tôi:

Nếu mọi người có niềm tin giống như tôi, rằng sự trung thành đối với đất nước quan trọng hơn là trung thành với đảng, nếu quý vị muốn tổng thống là một người sáng suốt, ổn định, và có khí chất để đại diện cho nước Mỹ trước thế giới và trước con cháu chúng ta, thì tôi yêu cầu mọi người cùng với tôi bầu cho Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ."

Người soạn diễn văn của Ronald Reagan tuyên bố ủng hộ bà Hillary - Ảnh 1.

2 thành viên đảng Cộng hòa tuyên bố tại DNC rằng họ sẽ lần đầu tiên bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ. (Ảnh: AP Photo/Mark J. Terrill)

Tại DNC, Jennifer Pierotti Lim mở đầu bài nói của mình bằng chia sẻ về những năm tháng tham gia chiến dịch vận động cho các chính khách của đảng Cộng hòa.

Bà chia sẻ lý do: "Cả cuộc đời mình, tôi đã bầu cho các thành viên đảng Cộng hòa. Tôi tin tưởng vào các giá trị nền tảng của đảng Cộng hòa: Tự do, bình đẳng và niềm tin rằng những quyền cá nhân không thể bị tước đi...

Và bởi đảng Cộng hòa đã từ bỏ những giá trị đó trong năm nay, nên thành viên Cộng hòa này [tôi] sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton."

Bà Lim chỉ trích tỉ phú Donald Trump không quan tâm đến những thành tích trong sự nghiệp của bà, mà chỉ quan tâm đến sự hấp dẫn bên ngoài.

Bà nói Trump đã đưa ra những bình luận "ghê tởm"và "thô lỗ" về phụ nữ.

"Một số người sẽ nói tôi bầu cho Hillary vì bà ấy là một phụ nữ," Lim nói, "Những người nói như vậy đã phớt lờ ý kiến của tôi, và cả chuỗi thành tích dài trong hoạt động phục vụ cộng đồng của bà Hillary."

Phản ứng trước tuyên bố của Doug Elmets rằng ông này là một đảng viên Cộng hòa chỉ ủng hộ cho Hillary Clinton, đảng này đã đưa ra những bằng chứng chỉ trích Elmets đã quyên tiền cho nhiều chính khách đảng Dân chủ khác trong 12 năm qua.

Theo các số liệu này, Năm 2014, Elmets quyên 100 USD cho Darell Fong, thành viên đảng Dân chủ giữ chức Ủy viên hội đồng thành phố Sacramento.

Hồi năm 2010, Elmets đã quyên 1.000 USD cho Thượng nghĩ sĩ Jon Tester, một đảng viên đảng Dân chủ.

Năm 2006, ông này đã đóng góp 500USD cho chính trị gia Dave Jones, và 250 USD cho Janet Reilly, đều là các chính trị gia đảng Dân chủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại