Sét đánh đứt dây chuyền vàng, người đeo cháy cổ ở miền Tây

Văn Minh |

Người phụ nữ 30 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang đang làm việc tại bờ đất trồng tràm thì trời chuyển mưa, nạn nhân bị sét đánh bất tỉnh, cháy vùng cổ và ngực.

Chiều 26/4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho chị Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, ngụ xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) bị sét đánh bất tỉnh, bỏng điện (sét) khoảng 8% độ 2, độ 3 vùng mặt, cổ, ngực, bụng và 2 chân.

Theo lời kể gia đình, hôm qua (25/4), chị Trang cùng 3 người khác làm việc ở ngoài bờ đất trồng tràm giống thì trời chuyển mưa, sấm sét. Lúc này, chị Trang cùng một người khác bị sét đánh ngất xỉu. 

Người làm chung chỉ bị cháy sém phần tóc. Còn chị Trang có đeo sợi dây chuyền vàng nên sét đánh ngay vùng cổ làm cháy nám cả vùng cổ và ngực. Sợi dây chuyền vàng bị cháy tan chảy rơi xuống dưới làm bỏng luôn phần chân của chị. 

Gia đình đã đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Phụng Hiệp, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sét đánh đứt dây chuyền vàng, người đeo cháy cổ ở miền Tây  - Ảnh 2.

Bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo bệnh viện, bác sĩ đã cho kiểm tra bằng siêu âm, X- quang, chụp CT scan các bộ phận bên trong nạn nhân chưa ghi nhận tổn thương. Tuy nhiên đáng lo ngại về sau với bệnh nhân là có thể gặp vấn đề các bệnh lý tim mạch, huyết áp khi bị luồng điện đánh vào vùng gần tim.

Gia đình bệnh nhân cũng cho biết, trước đó tại khu vực gần nhà cũng có vài người bị sét đánh và đều có đeo nữ trang bằng kim loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại