Shaheen và gia đình chắc hẳn đã rất mong chờ ngày đón chào hai đứa con đầu lòng. Nhưng đến ngày hạ sinh, người mẹ và các bác sĩ đã rất shock khi chỉ có một em bé ra đời.
Không có song sinh, chỉ một em bé được sinh ra với 2 đầu, 3 tay và 2 trái tim. Em bé có bàn tay thứ ba dị tật hướng về phía sau giữa hai mặt.
Em bé được sinh ra với 2 đầu, 3 tay và 2 trái tim
Tình trạng em bé như vậy thuộc hội chứng parapagus dicephalic - khi 2 em bé ghép vào một thân lúc sinh ra. Hội chứng này rất dễ khiến chết lưu thai nhưng vào thứ Ba ngày 29/3 vừa qua, sau khi em bé chào đời, các bác sĩ dự định sẽ không tiến hành phẫu thuật.
Em bé đã được chuyển vào bệnh viện ở thành phố Indore gần đó để được các bác sĩ theo dõi. Còn người mẹ vẫn nằm trong bệnh viện ở Ratlam.
Em bé đang được theo dõi sức khoẻ và chưa tiến hành phẫu thuật
Bác sĩ, Tiến sĩ Lahoti cho biết: “Những trường hợp này rất hiếm và tình trạng sức khoẻ của trẻ vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt là trong những ngày đầu.” Do đó, các bác sĩ đã quyết định theo dõi thêm và chưa lên kế hoạch phẫu thuật cho em.
Shaheen và chồng khi đi siêu âm thai nhi được các bác sĩ nói rằng họ sinh đôi nhưng hai người cũng không được chẩn đoán trước về tình trạng hiếm gặp này.
Ảnh chụp X-quang con của Shaheen
Shaheen không phải là trường hợp đầu tiên hạ sinh em bé dính liền thân người. Năm 2018, ở Syria đã ghi nhận trường hợp tương tự. Em bé đã sống sót thần kỳ sau ca phẫu thuật cắt bỏ chiếc đầu thứ 2.
Bác sĩ Mehmet Koparan thực hiện ca phẫu thuật cho biết trường hợp nghiêm trọng này thường dẫn tới tử vong. Theo bác sĩ, nhìn chung bệnh não bộ (encephalocele) hiếm gặp này ghi nhận ở 1 trên 5000 ca sinh. Bệnh ở cấp độ 3 và 4 ít phổ biến hơn, thường gây tử vong. Em bé trong trường hợp này thuộc cấp độ 3.
Theo Mirror
https://soha.vn/nguoi-me-hao-hung-tuong-sinh-doi-em-be-chao-doi-khien-me-va-bac-si-ai-cung-hot-hoang-20220331220411463.htm