Người đàn ông vượt biên bằng ván chèo, trốn nghĩa vụ quân sự ở Nga

Phương Anh |

Các nhà chức trách Estonia thông báo đã bắt được một người Nga vượt biên trái phép và buộc anh ta quay trở lại.

Cảnh nhìn từ phía Estonia thấy rõ biên giới băng qua sông Narva vào Nga. (Ảnh: Getty)

Cảnh nhìn từ phía Estonia thấy rõ biên giới băng qua sông Narva vào Nga. (Ảnh: Getty)

Theo RT, một người đàn ông Nga được cho là tìm ra cách khá "kịch tính" để trốn nghĩa vụ quân sự trong cuộc xung đột với Ukraine, đó là chèo ván đứng qua sông Narva để đến Estonia.

Tuy nhiên, kế hoạch của anh ta thất bại vì bị các cơ quan chức năng bắt giữ sau đó vài giờ, rồi bị trục xuất trở lại Nga.

Người đàn ông 38 tuổi không rõ danh tính băng qua biên giới gần cửa sông bằng ván chèo đứng vào khoảng 1 giờ sáng 26/9, theo đài truyền hình ERR của Estonia. Lực lượng biên phòng Estonia ở Narva-Joesuu khi tuần tra tìm thấy người vượt biên trái phép tại một trạm xe buýt vào khoảng 4h30 sáng.

Người đàn ông sau đó bị đưa đến một trạm kiểm soát biên giới để tiến hành thủ tục hành chính, bị phạt và đưa trở lại Nga. Anh ta nói với chính quyền Estonia rằng vượt biên vì lệnh điều động quân sự một phần mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tuần trước.

Chính phủ Estonia tăng cường an ninh biên giới kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2. Eerik Purgel, quan chức biên giới phụ trách vấn đề di cư ở tỉnh Ida, Estonia, nói với ERR rằng nước này chưa thấy áp lực di cư gia tăng trong tình hình hiện tại. Ông nói: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và nếu cần, chúng tôi sẽ cử lực lượng bổ sung đến biên giới".

Narva-Joesuu nằm ở góc cực đông bắc của Estonia, nơi sông Narva chảy vào vịnh Phần Lan. Estonia đã ngừng cấp thị thực cho khách du lịch Nga vào tháng 8.

Nước này và một số quốc gia Baltic như Latvia và Lithuania hạn cũng chế nhập cảnh những công dân Nga đã xin thị thực ở các quốc gia khác trong khu vực Schengen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại