‘Ngọc nữ xứ Đài’ Thẩm Nhạn qua đời

Tú Oanh Theo House Fun |

Thẩm Nhạn, nữ ca sĩ nổi danh một thời của Đài Loan (Trung Quốc), được xác nhận đã qua đời ở Mỹ vào cuối năm 2020.

Báo chí Trung Quốc mới đây đưa tin, Thẩm Nhạn đã qua đời ở Mỹ vào cuối năm 2020, hưởng thọ 60 tuổi. Theo một số nguồn tin, nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

Thông tin về sự ra đi của Thẩm Nhạn được một người bạn trong ngành giải trí xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội. Theo người này, gia đình không tiện tiết lộ nguyên nhân cái chết của người đẹp Đài Loan.

Thẩm Nhạn, tên thật là Châu Mỹ Lân, thuộc thế hệ thần tượng đầu tiên của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ thuật biểu diễn truyền hình Trung Quốc năm 1979 và bước chân vào làng giải trí. Nghệ danh “Thẩm Nhạn” của cô được đặt theo câu thành ngữ “Trầm ngư lạc nhạn” (chim sa cá lặn) vì sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thanh thuần. Cùng với giọng hát trong trẻo, cô được xếp vào nhóm “ngọc ngữ chưởng môn nhân” cùng với Giang Linh và Ngân Hà, nổi đình đám C-biz những năm đầu thập niên 80.

‘Ngọc nữ xứ Đài’ Thẩm Nhạn qua đời - Ảnh 1.

Năm 1981, ca khúc “Nhất xuyến tâm” do Thẩm Nhạn thể hiện trở nên phổ biến trên khắp đường phố, ngõ hẻm ở Đài Loan, góp phần đưa người đẹp lên đỉnh cao sự nghiệp. Ngoài ca hát, cô cũng tham gia đóng một vài bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn và nhận được sự yêu mến của khán giả.

Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của một thế hệ nữ thần tượng khác, cũng như vướng phải scandal, tên tuổi Thẩm Nhạn dần sa sút. Năm 1987, cô phát hành album solo “Bốn mùa” nhưng không mấy ấn tượng. Đó cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của cô. Sau đó, Thẩm Nhạn nhận lời cầu hôn của bạn trai và sang Mỹ định cư. Từ đó, “ngọc nữ xứ Đài” hoàn toàn biến mất khỏi showbiz. Được biết, cô làm công việc kinh doanh ở xứ người, có cuộc sống sung túc đến khi qua đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại