Ngoại binh SLNA thiết lập 'kỷ lục buồn' sau lượt đi V.League 2020

Yến Thanh |

Khép lại 13 vòng đầu tiên của V.League 2020, Công Phượng và hàng loạt ngoại binh khác nằm trong nhóm những cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Trong khi đó, các ngoại binh SLNA mới chỉ ghi được tổng cộng 2 bàn thắng.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng khoác áo CLB TP Hồ Chí Minh theo diện cho mượn từ HAGL đóng góp 6 bàn trong tổng số 23 bàn mà đội nhà ghi được. Đội bóng của HLV Chung Hae-seong cũng là những người ghi nhiều bàn thắng nhất sau giai đoạn I.

Những tuyển thủ quốc gia như Văn Đức, Tiến Linh, Đức Chinh hay Văn Toàn chưa tạo ra nhiều dấu ấn. Ngay cả Văn Quyết, cầu thủ nội có phong độ ghi bàn rất ổn định trong nhiều mùa giải, cũng mới có 2 bàn lập công.

Trong danh sách ghi bàn hàng đầu tại V.League 2020, xếp đầu là 3 ngoại binh Pedro Paulo (Sài Gòn), Bruno de Sousa (Hà Tĩnh) và R. Gordon (Hà Nội). Tất cả đều ghi được 7 bàn thắng. Những ngoại binh ghi được 6 bàn bao gồm C. Walsh (HAGL), Geovane Magno (Sài Gòn), Hédipo (Bình Dương).

Ngoại binh SLNA thiết lập kỷ lục buồn sau lượt đi V.League 2020 - Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang thăng hoa trong màu áo CLB TP HCM. Ảnh: VPF

Những tiền đạo ngoại ghi được 5 bàn bao gồm Fagan (Hải Phòng), Đỗ Merlo (Nam Định). Ghi được 4 bàn thắng là I. Akinade (Đà Nẵng), Rafaelson (Nam Định), Bruno Catanhede (Viettel), P. Kébé (Quảng Nam), J. Lynch (Quảng Ninh), Samson (Thanh Hóa), Văn Long và G. Tanda của Đà Nẵng.

Mùa giải 2020 đang chứng kiến nỗi thất vọng lớn đến từ các ngoại binh của SLNA. Kể từ khi giải đấu khởi tranh, đội bóng xứ Nghệ đã sử dụng 4 ngoại binh, trong đó có 3 tiền đạo và 1 trung vệ. Trong 10 bàn thắng mà SLNA ghi được sau 13 trận, chỉ có trung vệ Gustavo Santos và Filipe Martins mỗi người có 2 pha lập công (tỷ lệ 20%).

Ngoại binh SLNA thiết lập kỷ lục buồn sau lượt đi V.League 2020 - Ảnh 2.

Ngoại binh Peter Samuel chưa ghi được bàn thắng nào cho SLNA sau lượt đi. Ảnh: Như Nguyễn

Tiền đạo Peter Samuel đã thi đấu 12 trận và không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, cầu thủ này có 2 đường kiến tạo thành bàn. Mặc dù vậy, đây vẫn là một thành tích đáng buồn với một đội bóng bao gồm nhiều cầu thủ trẻ, phụ thuộc vào khả năng gồng cánh của các ngoại binh.

Đến với V.League 2020, HL Hà Tĩnh là một tân binh nhưng đội bóng này cho thấy một sức sống mãnh liệt. Hết giai đoạn I, thầy trò HLV Phạm Minh Đức bỏ lại phía sau SHB Đà Nẵng, SLNA lẫn Quảng Nam đều từng là những cựu vương của giải đấu với 4 trận thắng, 6 trận hòa và 3 trận thua, ghi được 14 bàn thắng/12 bàn thua và có 18 điểm.

Ngoại binh SLNA thiết lập kỷ lục buồn sau lượt đi V.League 2020 - Ảnh 3.

Các ngoại binh Hà Tĩnh đóng góp đến hơn nửa số bàn thắng cho đội bóng này. Ảnh: VPF

Cùng với SHB Đà Nẵng, đây là đội bóng phải nhận ít thẻ vàng nhất sau 13 trận với chỉ 14 tấm. Đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất là CLB Hải Phòng với 30 tấm + 1 thẻ đỏ. Lối chơi của HL Hà Tĩnh có phần tương đồng với ĐKVĐ Hà Nội và ngoại binh của đội bóng này cũng đóng góp đến 9/14 bàn thắng (tỷ lệ 64%).

Đội bóng có hàng thủ tệ nhất V.League 2020 sau giai đoạn I là CLB Quảng Nam với 32 bàn thua. Hàng thủ tốt nhất chính là CLB Sài Gòn với chỉ 7 bàn thua. Đương nhiên, đội dẫn đầu V.League 2020 cũng để thua ít nhất với chỉ 1 trận thua trước CLB Viettel còn lại thắng 6 và hòa 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại