Chiều 21/10, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chính quyền huyện này vừa tiến hành di dời gần 1,4 nghìn người của 4 xã vùng cao, nơi có nguy cơ sạt lở nặng đến tránh trú ở nơi an toàn.
Theo ông Minh, nhiều ngày qua trên địa bàn huyện này xảy ra mưa lớn, nước chảy trên núi về nhiều khiến nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Mưa lớn nhiều ngày qua khiến một số vị trí ở huyện Kỳ Sơn đã bị sạt lở đất.
Sau khi đi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 225 hộ dân thuộc 4 xã Mường Típ, Mường Ải, Bảo Nam, Chiêu Lưu nằm trong khu vực núi đe dọa sạt lở. Lực lượng chức năng sau đó đã đến vận động người dân và di dời tài sản đến trú ẩn ở nơi an toàn.
"Khu tránh trú ẩn là dãy nhiều lều bạt đã được dựng sẵn hơn 1 năm trước để sẵn sàng di dời người dân vùng sạt lở, vùng nguy hiểm.
Trước đó năm 2018, sau con bão thì dãy núi sau bản Vàng Phao (xã Mường Típ) xuất hiện vết nứt và có nguy cơ sập. Huyện sau đó đã khảo sát nơi an toàn và dựng khu nhiều lều bạt để sẵn sàng di dời người dân đến ở", lãnh đạo huyện Kỳ Sơn nói.
Gần 1,4 nghìn người đã được sơ tán đến tránh trú ẩn ở trong các lán trại.
Theo lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến một số khu vực trên tuyến đường Chiều Lưu - Na Ngoi, đoạn qua bản Phú Quặc 1 của xã Na Ngoi bị sạt lợt nghiêm trọng. Mưa lớn cũng khiến 1 nhà dân ở xã Chiêu Lưu bị nghiêng sụt lún buộc phải tháo dỡ.
Hiện cơ quan chức năng đang túc trực, theo dõi các vùng có nguy cơ sạt lở để có hướng ứng phó và xử lý.
Người dân sẽ ở trong các lán trại đến khi hết mưa và an toàn thì được trở về nhà.
"Người dân được di dời đến nơi an toàn và sẽ ở lại khi nào hết mưa. Sau khi khảo sát khu vực đã an toàn thì người dân được trở về nhà", lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thông tin.
Lực lượng chức năng đến nhà dân giúp di dời tài sản ra khỏi vùng sạt lở.
Bộ đội bế trẻ nhỏ và vận động người lớn ra khỏi nhà ở khu vực có nguy cơ sạt lở.
Mang loa phóng thanh để kêu gọi người dân sơ tán trong đêm.
Đến tận từng nhà để đưa người ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Những lán trại đã sẵn sàng đón người dân vào ở.
Một số người dân được sơ tán lên các trụ sở, các trường học.
Người dân được sơ tán trong đêm.
Những khu lán trại này được dựng lên 1 năm trước để sơ tán người dân đến ở khi cần.
Người dân an toàn khi được ở trong khu lán trái.
Cơ quan chức năng phát lương thực, thực phẩm cho người dân.
Người dân nhận thực phẩm sống trong những ngày ở lán trại.
Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra các khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở.
Một nhà dân bị sạt được cơ quan chức năng chằng chống.
Tuyến đường vào xã Na Ngoi bị sạt lở núi nghiêm trọng.