Ngày này năm xưa: U23 Việt Nam thua đậm Myanmar

PV/VOV.VN |

Ngày này 10 năm trước, U23 Việt Nam đã phải nhận trận thua đậm 1-4 trước U23 Myanmar ở SEA Games 26.

Sự thất vọng của cầu thủ U23 Việt Nam (áo trắng) sau trận thua U23 Myanmar cách đây 10 năm. (Ảnh: Getty).

Sự thất vọng của cầu thủ U23 Việt Nam (áo trắng) sau trận thua U23 Myanmar cách đây 10 năm. (Ảnh: Getty).

Tham dự SEA Games 26 tại Indonesia với đội hình khá mạnh với nhiều cầu thủ từng khoác áo ĐT Việt Nam như Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Đinh Thanh Trung, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao ở giải đấu trên đất Indonesia. Dù vậy, thầy trò HLV Falko Gotz đã phải rất vất vả mới có thể vào đến bán kết và thất bại 0-2 trước chủ nhà.

Đến ngày 21/11/2011, U23 Việt Nam tiếp tục thua với tỷ số đậm 1-4 trước U23 Myanmar ở trận tranh huy chương đồng.

Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam đã không thể hiện được tinh thần thi đấu bằng đối thủ và bị đội bạn dẫn trước đến 4 bàn. Kyaw Zayar Win, Pyae Phyo Oo , Kyaw Ko Ko cùng tình huống đá phản lưới của Hoàng Thịnh khiến U23 Việt Nam gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế. Pha ghi bàn của Lâm Anh Quang ở cuối trân chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Thua U23 Myanmar, U23 Việt Nam có kỳ SEA Games thứ 2 trắng tay trong 3 kỳ SEA Games từ 2007 đến 2011. Sau giải đấu đó, HLV Falko Gotz đã phải chia tay bóng đá Việt Nam chỉ sau thời gian ngắn ngủi gắn bó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại