Ngày này năm xưa: Công Phượng lần đầu lên ĐT Việt Nam

Trần Tiến |

Ngày này 5 năm trước, tiền đạo Công Phượng có lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Quốc gia Việt Nam.

Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Man City, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã được tập trung vào cuối tháng 7 năm 2015.

Ngày này năm xưa: Công Phượng lần đầu lên ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Đã tròn 5 năm kể từ ngày Công Phượng lần đầu tiên được gọi lên ĐT Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Trần Tiến).

Ngày 24/7/2015, ĐT Việt Nam chính thức tập trung và trong danh sách các cầu thủ góp mặt khi ấy có những cái tên như Công Phượng, Huy Toàn, Trần Phi Sơn, Quế Ngọc Hải hay Mạc Hồng Quân. Đó là những cầu thủ đã cùng U23 Việt Nam chính chiến tại SEA Games 28 cách đó không lâu và giành được HCĐ.

Sau đó, ở trận đấu với Man City, Công Phượng đã được tung vào sân ở phút 86 để thay Công Vinh, đó cũng là lần đầu tiên Công Phượng thi đấu trong màu áo ĐT Quốc gia Việt Nam. Đến ngày 8/10/2015, khi ĐT Việt Nam chạm trán Iraq ở vòng loại World Cup 2018, Công Phượng có trận đấu chính thức đầu tiên cho ĐT Việt Nam.

So với các đồng đội cùng lứa U19 Việt Nam "gây sốt" năm 2014 như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... Công Phượng ra mắt ĐT Việt Nam sớm hơn và đến nay, anh đã có tổng cộng 35 lần khoác áo ĐT Việt Nam, ghi được 8 bàn thắng.

Tối nay (24/7/2020), Công Phượng sẽ cùng các đồng đội ở CLB TPHCM có trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 11 V-League 2020./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại