Ngán chiến tranh, các tay súng nước ngoài ồ ạt tháo chạy khỏi Syria

Việt Trần |

Các chiến binh thánh chiến người Turkistan đang chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân Ha’yat Tahrir al-Sham (liên kết với Al-Qaeda) đang bắt đầu rời Syria vì nhận ra chúng không bao giờ có thể chiến thắng.

Theo các nguồn tin đối lập, các chiến binh Hồi giáo Turkistan đang rời khỏi các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân ở phía tây bắc Syria. Tuy nhiên, các nguồn tin không tiết lộ những chiến binh này đi về đâu.

Động thái của những chiến binh này diễn ra sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thành lập các trạm quan sát gần đây trong khu vực này.

Cụ thể hơn, quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thuyết phục các chiến binh thánh chiến châu Á rằng, chúng không còn hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chiến Syria.

Trong khi đó, nhiều chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đến chiến đấu ở Syria để kiếm được những khoản tiền kếch xù. Với những thắng lợi gần đây của quân đội Syria, những tên lính đánh thuê đã mất hết tinh thần, không còn muốn ở lại Syria nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại