Trước tiên, cái gọi là "bộ cánh" của chiếc máy bay chiến đấu - màu sơn của vỏ tiêm kích, đã nhận được sự bình luận. Cụ thể, đó là việc sơn lên thân máy bay, hai cánh và các cánh đuôi những biểu tượng màu sắc của lực lượng không quân Đan Mạch - đó là quốc kỳ và phù hiệu của không quân.
Trên chiếc tiêm kích F-35 với số hiệu L-001 có thể thấy rõ những hình ảnh được sử dụng sơn màu đỏ. Điều này đã khiến người ta đặt ra những câu hỏi.
Được biết rằng "bộ cánh" của tiêm kích tàng hình tại những quốc gia khác được sơn tông màu trắng-xám, điều giúp giảm khả năng bị phát hiện bằng mắt thường của chiếc máy bay trên bầu trời.
Dưới đây là một bình luận mang tính chỉ trích:
"Còn chúng ta lại sơn quốc kỳ đỏ chói và các phù hiệu trên thân chiếc máy bay tàng hình. Có lẽ nào đó sẽ là một yếu tố phản ngụy trang bằng mắt thường của F-35A hay không?".
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đan Mạch lại nghĩ khác, cơ quan này đã bình luận về việc sử dụng màu sơn "không tiêu chuẩn" như sau:
"Chúng tôi quyết định sử dụng phù hiệu màu đỏ-trắng và lá quốc kỳ bởi vì "Dannebrog" là lá cờ tổ quốc lâu đời nhất trên thế giới.
Tiêm kích F-35 của Không quân Đan Mạch
Đó cũng là thông điệp gửi người dân của chúng ta với tuyên bố rằng chính lá cờ này - chữ thập đỏ trắng - đã hạ từ trên trời xuống trước trận đánh quan trọng, mà các chiến binh của chúng ta đã chiến thắng. Đó là một biểu tượng phù hợp".
Đó là trích dẫn các sự kiện lịch sử năm 1219, khi quân đội Đan Mạch đã tham chiến với những đội quân của người Estonia và giành chiến thắng trước họ.
Giới quân sự Đan Mạch đã chỉ rõ rằng cả quân đội các nước trên thế giới cũng sử dụng những màu sắc sáng chói để sơn các biểu tượng lên những máy bay chiến đấu.
Một dạng câu trả lời cho những lời đàm tiếu: "Lấy ví dụ, Không quân Nga còn sử dụng các ngôi sao màu đỏ trên những máy bay của mình".
Tư lệnh Không quân Đan Mạch, ông Yan Dam nói: "Chúng tôi lựa chọn các biểu tượng độc đáo của mình để chiếc máy bay có thể dễ dàng nhận diện được giữa nhiều tiêm kích F-35 của các quốc gia khác và đánh dấu chúng thuộc quyền sở hữu của toàn bộ dân tộc Đan Mạch".
Dự kiến các nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên sẽ được những chiếc tiêm kích F-35A của Đan Mạch thực hiện muộn nhất là trước năm 2023. Nơi đóng quân của chúng được lựa chọn là sân bay quân sự Skridstrup. Hiện giờ các máy bay tiêm kích F-16 cũng đang đóng quân ở đây.