Nga: Mỹ muốn "chèn gối lên cổ" Iran

Cao Lực |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30-6 hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) gia hạn lệnh cấm vận vũ khí Iran trước khi nó hết liệu lực vào tháng 10, khiến Nga phản ứng mạnh mẽ.

Theo Reuters, Mỹ đã chia sẻ dự thảo nghị quyết với 15 thành viên HĐBA LHQ, với mục tiêu gia hạn lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran vô thời hạn. Tuy nhiên, 2 cường quốc có quyền phủ quyết trong HĐBA LHQ là Nga và Trung Quốc đã thể hiện sự phản đối với động thái này.

"Không chỉ riêng Mỹ, những quốc gia trong khu vực, từ Israel đến vùng Vịnh Ba Tư (còn được gọi là Vịnh Ả Rập), những quốc gia ở Trung Đông – vốn là những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất với những hành vi săn mồi của Iran – đang có chung một tiếng nói: Gia hạn lệnh cấm vận" – Ngoại trưởng Pompeo khẳng định.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia mô tả chính sách trên của Mỹ là "chính sách bóp ngạt tối đa".

"Mục tiêu của họ là thay đổi chế độ hoặc tạo ra một tình huống mà Iran sẽ không thở nổi. Chẳng khác nào chèn gối lên cổ một người" – ông Nebenzia nói, ám chỉ cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu thiệt mạng ở TP Minneapolis – Mỹ, sau khi bị cảnh sát dùng gối chèn cổ. Cái chết của ông Floyd đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ và thế giới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định: "Cộng đồng quốc tế nói chung và HĐBA LHQ nói riêng đang đối mặt với một quyết định quan trọng: Chúng ta sẽ duy trì sự tôn trọng dành cho quy tắc pháp luật hay quay lại luật rừng bằng cách đầu hàng một kẻ bắt nạt ngoài vòng pháp luật".

HĐBA LHQ họp hôm 30-6 để bàn về báo cáo của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Theo báo cáo, những tên lửa sử dụng trong nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu và một sân bay quốc tế ở Ả Rập Saudi năm ngoái "có nguồn gốc từ Iran".

Nga: Mỹ muốn chèn gối lên cổ Iran - Ảnh 2.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia. Ảnh: Reuters

Iran: Nổ phòng khám, 25 người thương vong

19 người thiệt mạng và 6 người bị thương vào ngày 30-6 trong vụ nổ xảy ra tại một phòng khám ở phía Bắc thủ đô Tehran, theo hãng thông tấn IRIB. Theo ông Hamid Reza Goudarzi, một quan chức cấp cao của Tehran, vụ nổ xảy ra do rò rỉ gas.

Phòng khám nêu trên, có 25 nhân viên bên trong vào thời điểm xảy ra vụ nổ, chủ yếu thực hiện các cuộc phẫu thuật nhẹ và hình ảnh y khoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại