Nga loại bỏ 300 lính đánh thuê của Ukraine ở Mykolaiv

Hải Yến |

Hôm 24/9, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ tới 300 lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Mykolaiv, Ukraine.

Nga loại bỏ 300 lính đánh thuê của Ukraine ở Mykolaiv - Ảnh 1.

Pháo binh Nga.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Nga đã nhắm vào điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực làng Kalinovka, vùng Mykolaiv.

Kết quả là 300 tay súng chiến đấu cho lực lượng Ukraine này đã bị loại bỏ.

Ngoài ra, theo ông Konashenkov, quân đội Nga đã phá hủy 5 điểm chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Kupyansk thuộc vùng Kharkiv, Mykolaivka thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Kirovo thuộc vùng Zaporozhye, Kostromka thuộc vùng Kherson và Bereznegovatoye thuộc vùng Mikolaiv.

Ngoài ra, 3 kho đạn dược, tên lửa và pháo của Ukraine cũng bị phá hủy trong các khu định cư Annovka thuộc DPR, Sladkoe và Uspenivka thuộc khu vực Zaporozhye.

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 500 binh sĩ ở các khu vực Kramatorsk, Slavyansk và Zaporozhye.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại