Nga lên tiếng tin IS "hạ" máy bay, bắt sống phi công Nga ở Syria

Ngọc Minh |

Tuyên bố này của được đưa ra trong thời điểm quân đội Syria, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, đang tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào chúng ở Raqqa.

Các trang mạng xã hội của Bộ Quốc phòng Nga đăng tải phát biểu chính thức của Tướng Igor Konashenkov khẳng định, tin "một máy bay được cho là của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga bị khủng bố IS bắn hạ gần Raqqa (Syria) là một sự khiêu khích bằng thông tin.

Hôm nay, máy bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga không hoạt động trong khu vực này".

Ông Konashenkov xác nhận tất cả các máy bay của Nga ở Syria đều nằm tại căn cứ không quân Hmeymim.


Tuyên bố trên trang Facebook chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, bác cáo buộc IS bắn hạ máy bay Nga.

Tuyên bố trên trang Facebook chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, bác cáo buộc IS bắn hạ máy bay Nga.

Trước đó, trang tin tiếng Ả Rập Al Masdar News dẫn một thông tin, được cho là từ những kẻ khủng bố IS, tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Nga ở phía bắc thành phố Raqqa khi máy bay này đang tiến hành tấn công nhằm vào các vị trí của IS ở đây.

Các tài khoản trên mạng xã hội ủng hộ IS còn cho hay, 2 phi công đã bị bắt sống.

IS và những kẻ ủng hộ chúng không đưa ra hình ảnh hay bằng chứng nào chứng minh khẳng định của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại