Nga: Không cần động binh, mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết... bằng một cú điện thoại!

Hồng Anh |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này không có ý định khiêu chiến, nhưng sẽ dốc toàn lực để bảo vệ các công dân của Nga trên lãnh thổ Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News hôm thứ Năm (12/4) vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhấn mạnh rằng Moskva và Washington không nên để mặc căng thẳng leo thang và dẫn đến một cuộc đối đầu trực diện tại Syria.

Khi được hỏi về nguy cơ chiến tranh thế giới diễn ra và người dân hai nước Mỹ-Nga phải đổ máu, bà Zakharova cho biết Moskva và Washington hiện đang sở hữu mọi phương tiện có khả năng ngăn cản cuộc xung đột vũ trang đó, và tất cả những hậu họa tiềm tàng.

"Chúng ta đang sống trong năm 2018, chúng ta có rất nhiều phương tiện liên lạc, như Twitter chẳng hạn, và chúng ta hoàn toàn có khả năng giải quyết tất cả những vấn đề đó - chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi, hay gửi tin nhắn cho nhau - và tôi tin rằng đây là chuyện có thể giải quyết bằng ngôn từ, chứ không cần nước nào phải động binh hết", bà Zakharova nói.

Ngoài ra, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng tái khẳng định rằng Nga sẵn sàng bảo vệ các công dân của mình trên lãnh thổ Syria nếu các quốc gia khác bắt đầu tấn công tên lửa.

Trước đó, Công sứ Nga tại Lebanon, ông Alexander Zasypkin, từng cảnh cáo Nga có quyền đánh chặn bất cứ tên lửa nào, thậm chí có thể hủy diệt cả bệ phóng nếu các nước phương Tây tấn công Syria.

Bình luận về phát ngôn trên, bà Zakharova cho biết ông Zasypkin muốn khẳng định nước Nga không có ý định khiêu chiến, nhưng sẽ dốc toàn lực để bảo vệ các công dân của Nga trên lãnh thổ Syria.

Khi phóng viên của Sky News nhắc tới cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962 từng suýt dẫn đến chiến tranh hạt nhân, bà Zakharova cho biết thời thế đã thay đổi: "Tôi xin nhắc lại rằng đây là năm 2018, chứ không phải là giữa thế kỷ 20", và nói rằng không có lí do gì mà "những người chịu trách nhiệm về an ninh và hòa bình thế giới lại không thể đối thoại với nhau".

Bình luận về dòng tweet mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chiến dịch chống khủng bố của Mỹ tại Syria không được 'ngợi khen' đúng mức, bà Zakharova cho biết: Nga không cần lời khen ngợi, chỉ cần các nước thật lòng hợp tác để cùng chiến đấu chống lại khủng bố.

Kênh truyền hình Nga hướng dẫn người dân chuẩn bị đồ sinh tồn “đề phòng tình huống xấu nhất”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại