Nga khẳng định không liên quan đến vụ mưu sát trợ lý tổng thống Ukraine

Vũ Anh Tuấn |

Ngày 22/9, Nga khẳng định không liên quan đến vụ trợ lý thứ nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị mưu sát.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường có chiếc xe chở ông Shefir. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường có chiếc xe chở ông Shefir. Ảnh: Reuters.

Trước đó, cùng ngày cảnh sát Ukraine ngày 22/9 thông báo chiếc xe chở ông Serhiy Shefir, trợ lý thứ nhất của tổng thống Ukraine, đã bị tấn công ở ngoại ô Kiev.

Trên thân xe ít nhất 19 vết đạn ở bên phía tài xế. Vụ tấn công làm tài xế bị thương còn ông Shefir không sao. Ông Oleksandr Korniienko, Chủ tịch đảng Người phụng sự Nhân dân của Tổng thống Zelensky trong một tuyên bố nói rằng Nga có thể đứng sau vụ ám sát ông Shefir.

Trước những cáo buộc này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Thật không may, bất kể những điều gì xảy ra tại Ukraine liên quan đến hoạt động chính trị đều bị nghi ngờ có liên quan đến Nga. Tất nhiên, những sự việc vừa xảy ra tại Ukraine chẳng liên quan gì đến Nga. Đó chỉ là một dấu hiệu của trạng thái nghi ngờ quá mức của một số chính trị gia Ukraine”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại