Nga đưa hàng chục ‘cá sấu’ Ka-52 đến biên giới với Ukraine?

Như Quỳnh |

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat nói rằng Nga đang triển khai khoảng 760 chiến đấu cơ, trực thăng vũ trang gần biên giới với nước này và tuần tra nhiều khu vực trên bầu trời Ukraine.

Ukrainska Pravda dẫn lời ông Yurii Ihnat cho biết: "Một nhóm hơn 400 chiến đấu cơ và 360 trực thăng của Nga, trong đó có khoảng 150 trực thăng vũ trang như Ka-52, đang hiện diện gần biên giới Ukraine".

Nếu thông tin về việc Nga điều động số lượng lớn máy bay chiến đấu đến biên giới Ukraine là chính xác, điều này cho thấy cuộc xung đột Nga - Ukraine đang bước sang giai đoạn căng thẳng mới. Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi về thông tin trên.

Nga đưa hàng chục ‘cá sấu’ Ka-52 đến biên giới với Ukraine? - Ảnh 1.

Trực thăng Ka-52 của Nga. Ảnh: Defensenews

Kamov Ka-52 là trực thăng tấn công hai chỗ ngồi được Liên Xô phát triển vào đầu thập niên 1980. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, cũng như tấn công mục tiêu di động và cố định của đối phương như công sự, xe thiết giáp, bộ binh và cả máy bay ở độ cao thấp.

Nga đưa hàng chục ‘cá sấu’ Ka-52 đến biên giới với Ukraine? - Ảnh 2.

Bản vẽ mô hình Ka-52. Ảnh: pinterest

Ka-52 có chiều dài 16m, chiều cao 5m, chiều dài thân máy là 14.2m và chiều dài sải cánh là 7.3m. Trực thăng sử dụng hệ thống cánh quạt đồng trục với hai bộ cánh quạt quay ngược chiều nhau, thay vì một trục quạt lớn và một bộ cánh quạt nhỏ trên đuôi.

Đây là thiết kế đặc trưng của trực thăng do hãng Kamov chế tạo, cho phép Ka-52 thực hiện các động tác cơ động linh hoạt, giúp cho trực thăng có tính cơ động rất cao, dễ dàng di chuyển trong không gian chật hẹp.

Nga đưa hàng chục ‘cá sấu’ Ka-52 đến biên giới với Ukraine? - Ảnh 3.

Ka-52 là một máy bay trực thăng tấn công đa nhiệm. Ảnh: Military Today

Ka-52 được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục TB3-117 phiên bản VK-2500 do công ty Klimov sản xuất, giúp cho trực thăng có thể bay cao 5000m (trần bay tĩnh khoảng 4000m).

Nó có công suất đạt 2400 mã lực khi máy bay ở chế độ cất cánh; 1750 mã lực khi ở chế độ bay tiết kiệm xăng và 2700 mã lực khi bay nhanh.

Nga đưa hàng chục ‘cá sấu’ Ka-52 đến biên giới với Ukraine? - Ảnh 4.

Ka-52 phóng rocket. Ảnh: Defensenews

Hệ thống vũ khí trên trực thăng Ka-52 bao gồm một pháo tự động 30 mm 2A42 với cơ số đạn 460 viên và các tên lửa, 6 giá treo cho phép Ka-52 mang theo hai tấn vũ khí gồm rocket, bom, tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr và Kh-25L dẫn đường bằng laser.

Nga đưa hàng chục ‘cá sấu’ Ka-52 đến biên giới với Ukraine? - Ảnh 5.

Ka-52 hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: Military Today

Ka-52 bay với tốc độ tối đa là 300km/h và đạt cực hạn là 350km/h, tầm tác chiến 460km và hoạt động trong 1160km.

Ka-52 có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian chỉ có 1 giờ 40 phút, điều này là một hạn chế rất lớn nếu Ka-52 phải bay liên tục để tìm kiếm vị trí của đối phương, hay chi viện hỏa lực cường độ cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại