Nga diễn tập chống thiết bị bay không người lái

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC |

Phát ngôn viên Quân khu miền Nam của Nga, ông Vadim Astafyev ngày 30-8 cho biết, quân đội nước này vừa tổ chức cuộc diễn tập chống lại các thiết bị bay không người lái tại sân bay Marinovka, thành phố Volgograd.

Theo đó, buổi diễn tập có sự tham gia của khoảng 1.000 quân cùng hơn 300 loại vũ khí trang bị, nhằm mục đích nâng cao khả năng phát hiện, làm gián đoạn việc truyền thông tin và kiểm soát các thiết bị bay không người lái nhằm vào các lực lượng của Nga.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh nguy cơ đến từ các thiết bị bay không người lái ngày càng trở nên nghiêm trọng và khó kiểm soát.Cụ thể hơn, ông Vadim Astafev cho biết:

Quân đội Nga đã sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 và Tor-M2 nhằm ngăn chặn các mục tiêu từ khoảng cách lên tới 10 km. Đặc biệt, một thiết bị bay đã bị ngăn chặn ở độ cao 150 mét.

Lực lượng tác chiến chống thiết bị bay không người lái cơ động đã được thiết lập tại tất cả các đơn vị thuộc Quân khu miền Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại