Chỉ ít giờ sau khi đoạn phim nói trên được công bố, trang tin quân sự The War Zone của Mỹ đã đăng tải một số phân tích nhanh. Dưới đây chúng tôi xin được lược dịch bài viết.
Nga đập tan tin đồn bị Iran "hất cẳng" ở Căn cứ T-4
Chiếc UAV xuất kích tại Căn cứ Không quân Tiyas (T-4) ở Homs, miền trung Syria và một số tiêm kích đánh chặn MiG-25 Foxbat có thể được nhìn thấy ở hậu cảnh.
Căn cứ T-4 đã được Không quân Vũ trụ Nga (VKS) sử dụng như một trung tâm điều hành cho các hoạt động của các phi đội trực thăng Nga vì nó gần mặt trận hơn là Căn cứ Không quân Khmeimim.
Các bằng chứng cho thấy chiếc UAV xuất kích tại Căn cứ Không quân Tiyas (T-4) ở Homs.
Điều đáng chú ý là trong một phân đoạn phim đã đặc tả hoạt động chiến đấu (được cho là sắp xếp có chủ đích) cho thấy UAV Orion mang theo 4 vũ khí chưa xác định trên các giá treo dưới cánh.
Điều này cho thấy rằng UAV Orion đã được triển khai tại đây để thu được càng nhiều kinh nghiệm thực chiến càng tốt.
Nó đồng nghĩa với việc tin tức mà hãng tin đối lập Zaytun đăng tải hôm 19/2 về việc lực lượng Nga đang dần rút khỏi T4 do áp lực từ phía chính quyền Damascus và cả người Iran rất có thể là "tin giả".
Phóng sự về các loại UAV của kênh truyền hình Nga Russia-1.
UAV tấn công Nga đã thực hiện hàng chục phi vụ ở Syria
Ở phần tiếp theo, một phóng viên đã đưa ra bằng chứng khá rõ ràng về các phi vụ của một chiếc UAV Orion được sơn ngụy trang màu sa mạc.
38 phi vụ được hiển thị trên thân UAV.
Người này lưu ý rằng chiếc máy bay đặc biệt này đã thực hiện 38 phi vụ ở Syria. Cần lưu ý rằng 38 phi vụ nói trên bao gồm 20 phi vụ trinh sát, 17 phi vụ cường kích và chỉ 1 cho nhiệm vụ không xác định.
UAV Orion sở hữu một cụm hỏa lực dưới mũi với camera quang điện và hồng ngoại, cùng với bộ chỉ thị mục tiêu cho các vũ khí dẫn đường bằng laser.
Tài khoản mạng Twitter Obretix đã xác định vị trí nơi các cuộc tấn công do UAV tiến hành bao gồm các tòa nhà ở khu vực lân cận Al-Mukharram, miền trung Syria.
Phóng sự cho biết rằng Orion có thể mang các loại bom dẫn đường bằng laser và vũ khí chính xác khác.
UAV Orion thả một bom không điều khiển trong đoạn phóng sự
Đề cập đến màn trình diễn của Orion ở Syria, Phó chỉ huy không quân không người lái thuộc Bộ tư lệnh VKS cho biết rằng chiếc UAV đã "không chỉ (vận hành) thành công mà còn có thể sống sót".
Tuyên bố này có vẻ chưa thật sự thuyết phục vì ngay cả những máy bay chiến đấu có người lái - hiệu suất cao cũng đã trở nên dễ bị tấn công trước các nhóm phiến quân ở Syria.
Cần nhấn mạnh rằng các UAV MQ-1 Predator và MQ-9 Reaper của Mỹ cũng đã bị bắn hạ nhiều lần.
Việc Orion có thể mang theo vũ khí đã được Quân đội Nga miêu tả thông qua lịch năm 2021 với hình ảnh chiếc UAV mang bom dẫn đường KAB-20.
Chiếc UAV trong tờ lịch có cùng kiểu ngụy trang sa mạc như chiếc có trong đoạn video ở Syria.
Lịch tháng 5 năm 2021 của Quân đội Nga cho thấy UAV Orion được trang bị vũ khí.