Nam thanh niên đâm chết bạn gái ở Sài Gòn vì bị chê nghèo, ít học

Minh Toàn |

Trong lúc nói chuyện với người yêu, Linh bị chê ít học và nghèo. Bực tức, Linh tát bạn gái khiến chị này bỏ chạy. Chưa hết, Linh còn đuổi theo dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 28/8, Công an quận 7, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh (SN 1995, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú quận 7) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thuỳ T. (SN 1997, ngụ quận 7, là bạn gái của Linh).

Theo điều tra sơ bộ, Linh và chị T. có mối quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Linh vốn là nhân viên của 1 quán ăn ở phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM. Gần đây, cả 2 phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Tối 27/8, chị T. gọi điện và đến quán nơi Linh làm việc để nói chuyện. Sau một lúc nói chuyện, cả 2 xảy ra cự cãi, nam thanh niên đánh vào mặt chị T.. Chị T. bỏ chạy vào quán ăn thì Linh đuổi theo rút hung khí đâm vào người khiến chị gục tại chỗ. 

Người dân khống chế Linh giao công an và đưa chị T. đi cấp cứu nhưng chị T đã tử vong.

Tại công an, Linh thừa nhận hành vi phạm tội. Do bạn gái chê ít học, nghèo nên bực tức dẫn tới vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại