Mỹ xin lỗi vì binh sĩ "cợt nhả" trước quốc kỳ Qatar

Hằng Thu |

Đại sứ quán Mỹ vừa chủ động xin lỗi sau khi hai binh lính quân đội cười đùa trước quốc kỳ của Qatar.

CNN đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Qatar vừa lên tiếng xin lỗi chính phủ nước này sau khi một đoạn video ghi lại cảnh hai lính Mỹ cười cợt trước quốc kỳ Qatar xuất hiện trên mạng.

Theo đoạn video được đăng tải trên YouTube, hai người lính đang đứng nói chuyện trước quốc kỳ hai nước Qatar và Hoa Kỳ.

Người lính bên trái cười cợt nhả khi nói về vị trí mình đang đứng rồi chỉ vào lá cờ Qatar phía trong khi nữ binh sĩ còn lại cười theo.

Ngay sau đó, nữ binh lấy lại bình tĩnh và nói với bạn đồng nghiệp rằng họ "cần phải nghiêm tục", rồi lại phá lên cười một lần nữa.

Theo CNN, sau khi đoạn video xuất hiện, chính phủ Qatar đã tỏ thái độ không hài lòng. Đại sứ Mỹ tại Qatar, bà Dana Shell Smith đã lập tức triệu tập hai binh lính này để nghe lời giải thích.

Bà Smith đã nhanh chóng trả lời trên Twitter bằng tiếng Ả Rập: "Gửi những người theo dõi, xin hãy tin rằng những binh sĩ này chỉ vui vẻ nhất thời chứ không có ý xúc phạm Qatar.

Tôi xin gửi lời xin lỗi tới chính phủ Qatar. Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ sẽ điều tra sự việc và có những biện pháp thích hợp để xử lí”.

Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao hôm 9/6, Phó Phát ngôn viên Mark Toner trẩ lời phóng viên rằng tình huống này là "một ví dụ về việc các phương tiện truyền thông xã hội có thể gửi thông điệp không đúng

Tuy nhiên, bà trên cương vị là Đại sứ Mỹ tại Qatar đã gửi một lời xin lỗi trên Twitter và chuyển lời xin lỗi đến Bộ Ngoại giao Qatar".

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cũng đã xin lỗi và nói rằng: "Chúng tôi rất tiếc vì bất kỳ hành vi sai lầm nào của video đã gây ra tại Qatar”.

Ông Cook cũng khẳng định rằng các thành viên của quân đội đều được tổ chức theo các "tiêu chuẩn cao nhất về hành vi cá nhân," và cam kết Lầu Năm Góc sẽ có "hành động thích hợp."

Cũng theo CNN, tại Qatar, các hành vi xúc phạm hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng với quốc kỳ được coi là bất hợp pháp. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án 3 năm tù giam và 55.000 USD tiền phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại