Mỹ: Người phụ nữ hỏi mua một bé trai trong siêu thị với giá nửa triệu USD

Minh Hạnh |

Một phụ nữ đã bị bắt ở phía Đông bang Texas vào tuần trước sau khi bị cáo buộc hỏi mua một bé trai sơ sinh với giá 500.000 USD.

Mỹ: Người phụ nữ hỏi mua một bé trai trong siêu thị với giá nửa triệu USD - Ảnh 1.

Rebecca Lanette Taylor. Ảnh: NY Post

Theo báo giới địa phương, vụ việc xảy ra hôm 13/1, khi nữ nghi phạm Rebecca Lanette Taylor (49 tuổi) tiếp cận một phụ nữ bế con nhỏ đang xếp hàng chờ thanh toán tại một siêu thị ở Crockett (bang Texas).

Taylor khen ngợi bé trai có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh, sau đó hỏi người mẹ rằng cô bán con trai với giá bao nhiêu tiền.

Nữ nghi phạm thừa nhận đã muốn mua một em bé từ lâu và cho biết có thể trả ngay 250.000 USD (tương đương 5,6 tỷ đồng) nếu người mẹ đồng ý. Nhưng khi mẹ của bé trai nói rằng cô không bán con với bất cứ giá nào, Taylor bắt đầu thay đổi thái độ.

Nữ nghi phạm đi theo hai mẹ con ra bãi đậu xe và tiếp tục nâng giá lên 500.000 USD (11,3 tỷ đồng). Taylor thậm chí còn lớn tiếng quát mắng người mẹ và nói rằng sẽ giành lấy bé trai bằng được.

Vì quá sợ hãi, người mẹ cho con trai nhỏ vào xe hơi rồi khóa cửa, đợi cho đến khi Taylor rời đi và trình báo cảnh sát.

Sau khi xác minh thông tin qua camera an ninh của siêu thị, cảnh sát địa phương đã bắt giữ Taylor với cáo buộc “mua/bán trẻ em” - một trọng tội theo luật pháp bang Texas. Hình phạt tối đa mà Taylor có thể phải nhận là 10 năm tù và khoản tiền phạt 10.000 USD.

Trong những năm gần đây, một số vụ mua/bán trẻ em hy hữu đã được ghi nhận ở Mỹ. Hồi năm 2019, một phụ nữ ở Kentucky đã tìm cách bán con của mình cho một thành viên khác trong gia đình. Năm 2008, một phụ nữ bang Mississippi đã cố gắng bán cháu của mình để đổi lấy 2.000 USD và một chiếc xe hơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại