Mỹ muốn mở cảng quân sự tại Bắc cực

Cẩm Bình |

Giới nghị sĩ Mỹ muốn quân đội nước này thách thức Nga, Trung Quốc bằng cách tìm địa điểm đặt một cảng phục vụ cho tham vọng tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là dầu khí) Bắc cực.

Đạo luật Ủy quyền quốc phòng Mỹ (NDAA) 2020 công khai tuyên bố rằng để đối phó với hiện diện của Nga tại Bắc cực, lực lượng tuần duyên cùng các quân chủng khác trong quân đội Mỹ cần chỉ định nơi thích hợp xây cảng chiến lược tại Bắc cực.

NDAA - chuẩn bị đưa ra bỏ phiếu trong tuần tới - đặc biệt lưu ý đến bành trướng quân sự mà Nga thực hiện: sở hữu khoảng 40 tàu phá băng, thành lập Bộ tư lệnh Bắc cực, xây dựng - cải tạo 19 cảng nước sâu và 14 sân bay trong khu vực.

Mỹ muốn mở cảng quân sự tại Bắc cực - Ảnh 1.

Mỹ lo ngại hiện diện ngày càng lớn của Nga tại Bắc cực - Ảnh: Defense News

Đạo luật còn có nội dung cảnh báo chuyện Nga hợp tác Trung Quốc thăm dò trữ lượng khí đốt Bắc cực. Đây chính là lý do dẫn đến đề xuất tìm địa điểm xây cảng.

NDAA nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế của Bắc cực ngày càng lớn khi nhiều quốc gia bắt đầu hiểu rõ hơn tiềm năng vận tải biển và đổ nguồn lực phát triển khu vực.

Các nghị sĩ Mỹ còn liệt kê tỉ mỉ lượng tài nguyên khổng lồ ở đây như chứa 30% tổng lượng khí đốt thế giới chưa được thăm dò, phong phú về uranium, đất hiếm, vàng,…

Mỹ đã nhắm đến Bắc cực từ lâu. Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo từng nhận định:

“Các tuyến đường biển Bắc cực sẽ là kênh đào Suez, kênh đào Panama thế kỷ 21”. Lực lượng hải quân đầu tháng 6 cũng kêu gọi gửi thêm khu trục hạm đến khu vực nhằm mở rộng hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại