"Quân đội Mỹ sẵn sàng đột kích sâu bên trong lãnh thổ Nga"

QS |

Đó là điểm mà chuyên gia phân tích Alexander Khrolenko đặc biệt lưu ý khi nói về thông tin quân đội Mỹ muốn dạy thuật ngữ quân sự tiếng Nga cho lính đặc nhiệm.

Cụ thể, RIA Novosti cho hay, một nhóm binh sĩ trực thuộc Các lực lượng đặc biệt của Vệ binh quốc gia Mỹ sẽ được giao nhiệm vụ học tiếng Nga, trong đó bao gồm các thuật ngữ quân sự, cũng như lịch sử, văn hóa, truyền thống của xứ sở Bạch Dương. Đây được xem là giai đoạn chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự của Mỹ ở nước ngoài.

"Chính phủ Mỹ đã đệ trình lên Quốc hội bản yêu cầu ngân sách, trong đó đề xuất tăng cường chi tiêu cho chương trình 'Sáng kiến đảm bảo an ninh châu Âu'.

Trong năm tài khóa 2018 (bắt đầu từ ngày 1/10/2017), Lầu Năm Góc có kế hoạch chi 4,8 tỷ USD để đối phó Nga. Tính riêng trong năm nay, đã có tổng cộng đã có 3,4 tỷ USD được phân bổ nhằm mục đích này" - chuyên gia phân tích Alexander Khrolenko, người cộng tác với RIA Novosti, cho hay.

Đề xuất ngân sách của ông Trump dành cho quốc phòng còn yêu cầu chi 65 tỷ USD để đầu tư cho các hoạt động quân sự của Washington tại nước ngoài. Ngoài ra, Lầu Năm Góc muốn tăng quy mô lực lượng vũ trang Mỹ bằng cách bổ sung thêm 56.000 quân.

"Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc còn thuê giáo viên hướng dẫn để dạy cho một nhóm binh sĩ trực thuộc Các lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh quốc gia Mỹ 'thuật ngữ quân sự Nga, cũng như lịch sử, văn hóa, truyền thống và phong tục của người dân Nga'. Những khóa học này được lên kế hoạch cho 5 năm tới.

Trước đó, một công ty Đức đã tìm kiếm vài người nói tiếng Nga để sắm vai trong cuộc tập trận của Lục quân Mỹ, nhằm giúp binh lính Mỹ có sự chuẩn bị tốt hơn khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Điều đáng chú ý là các lực lượng đặc nhiệm Mỹ, với trang thiết bị mới và nguồn đầu tư bổ sung, đang chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành các nhiệm vụ sâu bên trong lãnh thổ Nga" - Nhà phân tích cho biết thêm.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin, Lục quân Mỹ đang tìm kiếm một nhà thầu có thể cung cấp các khóa học tiếng Nga cho lực lượng vệ binh quốc gia tại cơ sở ở Birmingham, Alabama. Các khóa học này dự kiến kéo dài từ 3-6 tuần.

Bộ Lục quân Mỹ đã đăng tải một thông báo mời thầu có tựa đề "Tiếng Tây Ban Nha vùng Trung/Nam Mỹ, tiếng Nga, Pháp và Ả Rập" trên website Federal Business Opportunities hôm 17/5, nhưng chưa đầy 24h sau đã đóng thông báo.

Một số mục tiêu được liệt kê trong thông báo này bao gồm dạy thuật ngữ quân sự cho học viên, mang tới cho các học viên cái nhìn tổng quan về nhận thức văn hóa trong khu vực...

Theo hãng tin RT (Nga), Bộ Lục quân Mỹ đã tìm được một nhà thầu để thực hiện chương trình này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại