Mỹ có dụng ý gì khi loan tin quân đội Nga tiến sát biên giới Ukraine?

Minh Hạnh |

Người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chính phủ Ukraine không có bất cứ dữ liệu nào có thể xác thực việc quân đội Nga tập trung ở biên giới với nước này.

Tuyên bố trên được ông Sergey Nikiforov - người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Dom TV hôm 7/11.

Theo ông Nikiforov, Bộ Quốc phòng Ukraine không xác nhận bất cứ thông tin nào được đưa ra bởi báo giới Mỹ. Người phát ngôn cũng cho biết mức độ tập trung lực lượng Nga ở khu vực gần biên giới Ukraine không vượt quá mức "bình thường".

Đáng chú ý, ông Nikiforov đặt câu hỏi về động cơ của một số cơ quan báo chí Mỹ, sau khi các tờ báo nổi tiếng như Politico và Washington Post đồng loạt đưa tin về "sự hiện diện bất thường của quân đội Nga gần biên giới Ukraine".

"Câu hỏi ấy vẫn đang bị bỏ ngỏ. Tại sao giới truyền thông Mỹ lại lan truyền thông tin như vậy?", ông Nikiforov nói.

Washington Post là một trong những tờ báo đầu tiên đăng tin vào cuối tháng 10 rằng "việc quân đội Nga tiến sát Ukraine đang khiến Mỹ và châu Âu lo ngại". Đầu tháng 11, Politico đưa ra thông tin tương tự và công bố hình ảnh vệ tinh được cho là "bằng chứng về sự hiện diện của quân đội Nga ở biên giới".

Những hình ảnh này cho thấy các khí tài và lực lượng Nga đóng quân gần thành phố Yelnya. Tuy nhiên trên thực tế, Yelnya nằm ở Vùng Smolensk của Nga, giáp với Belarus chứ không phải Ukraine.

Ngày 5/11, hãng tin CNN đăng tải thông tin chưa kiểm chứng rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã đến Nga để cảnh báo giới chức Mátxcơva rằng không nên thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào nhằm vào nước láng giềng Ukraine.

Tuy nhiên, các thông tin về việc Nga tập trung binh sĩ ở biên giới đã bị cả Nga và Ukraine bác bỏ. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine Serhiy Shaptala mới đây cho biết Kiev không ghi nhận sự gia tăng đột biến nào về số lượng binh sĩ Nga ở biên giới. Ông Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Các thông tin này cũng làm dấy lên những lời chỉ trích từ Bộ Ngoại giao Nga. Người phát ngôn của bộ - bà Maria Zakharova - gọi đây là chiến dịch tung tin giả mới trên giới truyền thông Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại