Mỹ chính thức rút hàng trăm binh sĩ đầu tiên khỏi Afghanistan

Minh Thu |

Các binh sĩ Mỹ chính thức bước vào quá trình rút quân khỏi Afghanistan từ ngày 9/3 theo thỏa thuận hòa bình được Mỹ và Taliban ký kết vào cuối tháng Hai.

Theo RT, hàng trăm binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Afghanistan vào ngày 9/3 và chưa có kế hoạch bố trí hoạt động.

Chia sẻ với AP, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận quá trình rút quân khỏi Afghanistan của quân đội Mỹ đã bắt đầu. Theo kế hoạch, số quân nhân Mỹ hoạt động tại Afghanistan sẽ giảm từ 13.000 người xuống còn 8.600 người.

Còn theo thỏa thuận hòa bình được Mỹ và Taliban ký kết giữa đặc phái viên Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan là ông Zalmay Khalilzad với một trong những chỉ huy cấp cao của Taliban là Mullah Abdul Ghani Baradar tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 29/2, hoạt động rút quân của quân đội Mỹ sẽ được bắt đầu trong 10 ngày kể từ ngày ký kết thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã phê chuẩn hoạt động rút quân khỏi Afghanistan. Cũng theo ông Esper, khi số lượng binh sĩ Mỹ giảm còn 8.600 người, tùy theo đánh giá tình hình, quân đội Mỹ có thể sẽ tiếp tục rời khỏi Afghanistan để về nước.

Cụ thể, các binh sĩ Mỹ sẽ được rút quân trong vòng 135 ngày từ 5 căn cứ quân sự. Những binh sĩ Mỹ còn ở lại Afghanistan trong 14 tháng sẽ đánh giá xem Afghanistan có thể tự đảm bảo an ninh hay không khi vắng bóng Mỹ.

Bên cạnh đó, thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban còn bao gồm điều khoản gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các thành viên Taliban từ tháng Tám tới.

Mặc dù thủ lĩnh Taliban Hibatullah Akhundzada đã hạ lệnh cho các tay súng tuân thủ những điều khoản nằm trong thỏa thuận với Mỹ, nhưng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân chính phủ Afghanistan vẫn xảy ra và buộc Mỹ phải can thiệp.

Đáng nói, theo thỏa thuận, 5.000 tù nhân là các tay súng Taliban bị giam giữ trong các nhà tù sẽ được thả tự do. Tuy nhiên, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông sẽ "chỉ thả tù binh nếu như nhận được sự đảm bảo chắc chắn rằng những người này không tiếp tục có hành động bạo lực chống lại Afghanistan”. Theo thỏa thuận, các tù binh sẽ được thả từ ngày 10/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại