Mỹ bất chấp xung đột với Nga để tuồn vũ khí sát thương cho Ukraine?

Thi Anh |

Cựu quan chức CIA nhận định, việc vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine khiến căng thẳng gia tăng là không thể tránh khỏi.

Theo cựu quan chức CIA Phil Giraldi, chính phủ Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine mặc dù nhiều nhân vật trong Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra lo ngại về khả năng số vũ khí ấy khiến bạo lực leo thang và làm gia tăng rủi ro xung đột với Nga.

"Trên bộ, xe tăng với khả năng phá hủy các hệ thống tên lửa có thể được sử dụng theo hướng tấn công để trung hòa những bất lợi của các phương tiện bọc thép", ông Giraldi nói.

Theo ông Giraldi, tác động về mặt chiến thuật của một gói vũ khí như vậy đã được bàn thảo rất nghiêm túc trong Chính phủ và quân đội Mỹ.

Mỹ bất chấp xung đột với Nga để tuồn vũ khí sát thương cho Ukraine? - Ảnh 1.

Cựu chuyên gia, quan chức tình báo CIA Phil Giraldi. Ảnh: Gage Skidmore

"Người ta đã tranh luận khá nhiều về vấn đề: Như thế nào thì xác định là vũ khí sát thương nhưng dùng để phòng thủ", ông Giraldi nói, "Để ngăn vũ khí rơi vào nhầm đối tượng, cần có thêm các điều khoản trong hợp đồng vũ khí nhằm thiết lập một cơ chế giám sát, xác định xem vũ khí liệu còn nằm trong tay người được ủy quyền hay không".

Tuy nhiên, khả năng cơ chế ấy có tác dụng thực tế là một điều đáng nghi ngại.

"Trước đây, việc chấp hành những điều khoản ấy gần như là bất khả thi. Cũng khó có thể lạc quan về khả năng ấy khi xét tới tình thế hiện tại ở Ukraine", ông Giraldi nhận định.

Về bản chất, thông qua một gói vũ khí như vậy cho Kiev không phá vỡ thỏa thuận Minsk dù động thái này nhất định sẽ khiến căng thẳng gia tăng", Giraldi nói.

"Chính phủ Mỹ đã mất rất nhiều thời gian để xem xét các thỏa thuận vũ khí đối với Ukraine bởi có một vài người phản đối Bộ Ngoại giao và một số cơ quan khác phản đối vì lo ngại động thái sẽ khiến khủng hoảng hiện tại gia tăng".

Tháng 9/2016, Hạ viện Mỹ đã thông qua điều luật cho phép cung cấp vũ khí "phòng thủ" mang tính sát thương cho Ukraine nhưng luật này vẫn cần được sự chấp thuận của Thượng viện Mỹ và Tổng thống.

Trong khi đó, quan chức Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Mỹ chuyển giao vũ khí cho Kiev và nhấn mạnh rằng hành động này sẽ khiến tình hình ở miền Đông Ukraine thêm phần trầm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại