Mót tiểu thường xuyên, do đâu?

BS. Nguyễn Quốc |

Mẹ tôi năm nay 52 tuổi, sức khỏe bình thường, thỉnh thoảng có bị tăng huyết áp. Hơn 1 tháng nay bà than phiền là bị mót tiểu liên tục, việc này dẫn đến bà hạn chế uống nước vì sợ đi tiểu đêm nhiều, bị mất ngủ. Xin hỏi bác sĩ nguyên nhân do đâu và phải làm thế nào?

Hạnh Nguyễn (Lạng Sơn)

Chứng mót tiểu thường xuyên (MTTX) là một bệnh lý rất thường gặp. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng mót tiểu, trong đó thường gặp nhất là do sự kích thích và co thắt bất thường của bàng quang. Cơ chế đi tiểu gồm 2 giai đoạn: Trong giai đoạn tồn trữ, nước tiểu chảy thẳng xuống bàng quang.

Dung tích bàng quang khoảng 300-600cc. Khi lượng nước tiểu trong bàng quang lên đến 150cc, người ta có thể bắt đầu có cảm giác mót tiểu. Cảm giác này tăng dần theo lượng nước tiểu trong bàng quang.

Người bình thường có thể nín tiểu trong nhiều giờ nhờ sự ức chế phát sinh từ vỏ não; Trong thời kỳ thoát tiểu: khi muốn đi tiểu, sự ức chế bị hủy bỏ, cơ bàng quang co thắt lại, cổ bàng quang mở ra để nước tiểu thoát ra ngoài.

Trong chứng MTTX, do nguyên nhân không rõ, bàng quang bị kích thích và co thắt bất thường trong thời kỳ tồn trữ khiến bệnh nhân không nín được phải đi tiểu thường xuyên mặc dù lượng nước tiểu trong bàng quang vẫn còn ít. 

Bản chất của chứng MTTX là sự rối loạn về chức năng của bàng quang.

Trong phần lớn các trường hợp, không tìm ra nguyên nhân của sự rối loạn này. Người ta chỉ thấy chứng MTTX trong một số trường hợp như tuổi già, các bệnh làm nghẹt cổ bàng quang như bệnh của tiền liệt tuyến hay một số bệnh thần kinh như tai biến mạch máu não, Parkinson, tổn thương tủy sống... 

Ở tuổi của bác rất có thể là do phì đại tiền liệt tuyến. Do vậy bác nên đi khám để được điều trị sớm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại