Minh Tuyết: "Tôi và chị Cẩm Ly thức đến 3 giờ sáng, mở tivi rồi cười như bị bệnh"

Long Phạm |

"Lần này tôi về Việt Nam tham gia game show có thể nói là thoải mái nhất, vui nhất. Tôi và chị Cẩm Ly thường thức đến 3 giờ sáng, không chịu ngủ, mở tivi lên coi và tự cười một mình như bị bệnh vậy" – Minh Tuyết chia sẻ.

Tối qua (12/10), tập 17 chương trình Ca sĩ thần tượng đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và bất ngờ. Theo đó, 4 thí sinh còn lại của chương trình sẽ được song ca cùng 4 ca sĩ lớn là Hồng Nhung, Phương Thanh, Đoan Trang và Minh Tuyết.

Họ sẽ cùng nhau thể hiện lại những bài hit quen thuộc một thời.

Trấn Thành: "Người hát chung với Phương Thanh phải làm bè, làm lót cho cô ấy"

Mở màn chương trình là tiết mục song ca đặc biệt giữa thí sinh Hồ Văn Phong và ca sĩ Phương Thanh trong ca khúc Trống vắng. Đã rất lâu rồi Phương Thanh mới trình diễn lại bài hit của mình cách đây 20 năm, nên cô rất bão lửa, mãnh liệt, hát như rút ruột rút gan.

Dù đã có tuổi, nhưng Phương Thanh vẫn hát rất nội lực, với những đoạn gằn giọng đầy man dại và đậm chất Rock. Chất giọng khàn đặc trưng của cô khiến khán giả ùa về cả một trời kí ức.

Phương Thanh chia sẻ: "Mỗi lần hát bài này, tôi đều cảm nhận sự trống vắng và cô đơn đến kiệt cùng. Chính điều đó đã giúp tôi hát hay hơn".

Ban đầu, Phương Thanh còn tiết chế để bè cho Văn Phong, nhưng về sau cảm xúc bùng cháy, cô đã hát hết mình và vô tình "đàn áp" hoàn toàn đàn em, đặc biệt ở những đoạn gằn cao trào lên B4, C5, E5.

Sau khi Phương Thanh hát xong, MC Đại Nghĩa phải thốt lên: "20 năm rồi  mà Trống vắng vẫn như ngày đầu. Trước khi Phương Thanh ra sân khấu thì khán đài trống vắng thật, nhưng sau đó thì không còn một chỗ trống".

Còn Trấn Thành cũng đã nhận xét: "Phương Thanh với tôi là một động từ bất quy tắc, rất khó kiểm soát. Mỗi khi Phương Thanh bước ra, cô ấy đều tràn đầy năng lượng, máu lửa và thể hiện một phiên bản khác, không đi theo lề lối nhất định.

Bởi vậy, người hát chung buộc phải điên theo cách của Phương Thanh hoặc biết cách làm bè, làm lót cho cô ấy".

Diva Hồng Nhung mê mẩn giám khảo nam điển trai

Sau Phương Thanh là màn song ca của thí sinh Ánh Nguyệt với diva Hồng Nhung trong liên khúc Chiều tím, Mưa thủy tinh.

Hồng Nhung song ca cùng bản sao Khánh Ly

Trong tiết mục này, Ánh Nguyệt vẫn giả giọng Khánh Ly rất giống và đầy tự nhiên nên khán giả có cảm giác như đang nghe Hồng Nhung song ca với Khánh Ly vậy. Tuy nhiên, giọng hát Hồng Nhung vì quá to và dày nên đoạn cuối đã vô tình đàn áp Ánh Nguyệt tới tắt tiếng.

Sau khi Hồng Nhung hát xong, giám khảo Hoàng Nhật Nam đã phấn khích chạy lên tặng hoa và khen ngợi cô. Điều này đã khiến Hồng Nhung mê mẩn. Cô nói: "Giám khảo gì mà chuyên môn thâm sâu, lại trẻ trung, điển trai, lịch lãm thế này thì có mà chết à".

Sau đó, Hồng Nhung còn tỏ ra ghen tị với thí sinh. Cô nói: "Nghe Ánh Nguyệt hát, tôi vô cùng ganh tị vì chưa thấy ai có giọng giống với Khánh Ly đến như vậy. Bạn ấy rất may mắn vì sở hữu giọng thổ hiếm như Khánh Ly. Nhưng hơn cả, bạn còn tạo được sự rung cảm với âm nhạc".

Minh Tuyết: "Tôi và chị Cẩm Ly thức đến 3 giờ sáng, mở tivi rồi cười một mình như bị bệnh"

Trong chương trình, ca sĩ Minh Tuyết rời ghế giám khảo để song ca cùng thí sinh ca khúc Thanh Mộng bài hit Thầm gọi tên anh của cô. Đây là một trong những lần hiếm hoi Minh Tuyết "chịu" hát trên sóng truyền hình Việt Nam.

Minh Tuyết trình diễn Thầm gọi tên anh

Dù đang bị ốm và khàn tiếng, nhưng Minh Tuyết vẫn trình diễn dạt dào cảm xúc và đầy mãnh liệt, tới mức vừa buông mic xuống đã ho xối xả. Chất giọng hỏa hơi khàn của cô vẫn rất ấn tượng, không lẫn vào đâu được.

Sau khi trình diễn xong, Minh Tuyết chia sẻ: "Mấy ngày nay tôi tưởng là không thể hát được vì ho nhiều nên không điều chỉnh được dây thanh quản, dẫn đến không giữ được âm, rất dễ chênh phô.

Nhưng vì thí sinh nên tôi cố gắng tới đâu thì biết tới đó. Hôm nay, tôi uống thuốc không đỡ nên phải ngậm kẹo ho nhiều lắm.

Lần này tôi về Việt Nam tham gia game show có thể nói là thoải mái nhất, vui nhất. Tôi và chị Cẩm Ly thường thức đến 3 giờ sáng, không chịu ngủ, mở tivi lên coi và tự cười một mình như bị bệnh vậy".

Đoan Trang: "Tôi cứ tưởng đang hát với Hồ Ngọc Hà"

Đoan Trang cũng là một trong 4 bất ngờ của chương trình tối nay, khi cô xuất hiện để song ca cùng thí sinh Đan Trang bài hit Tóc hát. Ca khúc này từng rất đình đám cách đây 15 năm.

Đoan Trang trình diễn Tóc hát

Sau khi hát xong, Đoan Trang vô cùng vui sướng. Cô nói: "Phải lâu lắm rồi tôi mới lại được hát ca khúc yêu thương này, nên vô cùng hào hứng và hạnh phúc. Tôi cứ tưởng như đang hát với Hồ Ngọc Hà cơ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại