Trong sự nghiệp quyền Anh, Mike Tyson đấu 56 trận, thắng 50, thua 6. Chúng tôi sẽ gửi tới độc giả từng trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp của Mike "thép" để hiểu vì sao ông là một trong các võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử.
Ngày 1/11/1985, sau chuỗi 10 trận quyền Anh chuyên nghiệp toàn thắng, Mike Tyson lại so găng với một địch thủ mới. Lần này, võ sĩ "không may" là Sterling Benjamin.
Vào trận đầy thận trọng, Sterling Benjamin luôn sẵn sàng phòng ngự và thăm dò Mike "thép" bằng những cú đấm tầm xa. Nhưng với khả năng né tránh cực tốt, Mike Tyson lại nhanh chóng áp sát được "con mồi" và đấm gục Sterling Benjamin.
Cố gắng đứng dậy thi đấu tiếp, nhưng Sterling Benjamin tiếp tục bị Mike "thép" đấm gục. Trận đấu kết thúc chóng vánh chỉ sau 54''.
Mike Tyson "săn mồi", thêm một đối thủ tội nghiệp phải nằm sàn (P11)