U23 Thái Lan 1-2 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31
COI THƯỜNG ĐỐI THỦ, THÁI LAN ĐÃ TỰ THUA
Tối qua, U23 Thái Lan dù dẫn trước U23 Malaysia 1-0 nhưng đã bất ngờ thua ngược 1-2. Mấu chốt của trận đấu nằm ở tình huống hậu vệ Jonathan Khemdee bị thẻ đỏ trực tiếp phút 42. Tuy nhiên, tình huống thẻ đỏ này không phải một pha bóng phát sinh nhất thời mà là hệ quả của việc Thái Lan coi thường đối thủ.
"Trước khi mất người, Thái Lan đã có ít phút loạng choạng đầu trận. Nhưng sau đó họ hồi phục lại, kiểm soát bóng mượt mà hơn Malaysia. Còn Malaysia chơi rất rắn và mạnh mẽ nên phần nào hạn chế được lối chơi của đối thủ.
Nhưng khi dẫn bàn, Thái Lan có dấu hiệu chủ quan. Rõ ràng họ có sự lỏng lẻo trong thi đấu nên mới dẫn tới việc bị thẻ đỏ. Có thể trong tâm lý họ nghĩ mình là "chiếu trên", lại dẫn bàn nên phối hợp với nhau thiếu sự chặt chẽ. Nhiều khi anh lên tấn công rất nhanh nhưng khi lùi về phòng ngự lại thiếu nỗ lực. Kết quả là hàng thủ của họ sơ hở, rồi dẫn tới tình huống phải kéo người rất lộ liễu.
Nếu Thái Lan chơi thận trọng, mất bóng thì quay trở về thật nhanh, làm dày hàng thủ lên, sẽ không có pha nhận thẻ đỏ ấy" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.
Trước SEA Games 31, LĐBĐ Thái Lan đã tỏ rõ quyết tâm rất lớn chinh phục tấm HCV. Dù vậy, quá trình chuẩn bị của U23 Thái Lan chưa tốt về cả lực lượng lẫn thời gian. Trong bối cảnh ấy, đáng lẽ các cầu thủ Thái Lan phải vừa quyết tâm, vừa thận trọng mới đúng. Vậy vấn đề chủ quan khinh địch từ đâu mà ra? Cựu danh thủ Thể Công cho rằng đấy là lỗi của Ban huấn luyện.
"Vấn đề tinh thần này có lẽ là hệ quả của việc làm công tác tư tưởng không tốt. Cảm giác Thái Lan khi dẫn bàn thì chủ quan rõ lắm. Các cầu thủ Malaysia khi tấn công thì lao lên rất nhiều, nhưng các cầu thủ Thái Lan lại cứ chậm chậm...
Thái Lan trận này thua thì chỉ trách chính mình thôi. Có thể họ nghĩ mình sẽ dễ dàng thắng thêm một cách đẹp mắt, nên nhiều pha chuyền bóng, đi bóng của họ thiếu đi sự thận trọng".
Sau khi mất người, U23 Thái Lan chơi nỗ lực hơn, tập trung hơn, nhưng tới lúc này, họ đã chịu bất lợi nhân sự mà HLV Polking lại chưa tìm ra đấu pháp khắc phục hợp lý.
"Khi chưa bị san bằng tỷ số thì Thái Lan đã chặt chẽ, thận trọng hơn rồi. Nhưng Malaysia có ưu thế về người, cầm bóng và tấn công nguy hiểm hơn. Có nhiều pha dứt điểm của Malaysia rất tốt.
Trước khi Thái Lan thủng lưới thì họ đã bị uy hiếp rất nhiều. Họ nỗ lực hơn đấy, nhưng có lẽ HLV Polking cũng không kịp tìm ra một đấu pháp hợp lý, cho việc chơi thiếu người. Vì thế Thái Lan luôn phải đua tranh, tốn thể lực trước Malaysia" - ông Vũ Mạnh Hải phân tích tiếp.
MALAYSIA LÀ ĐỐI THỦ ĐÁNG GỜM, CÒN THÁI LAN KHÔNG ĐÁNG E NGẠI
Thua đau Malaysia ngày ra quân nhưng Thái Lan vẫn còn cơ hội lớn vào Bán kết. Vấn đề là họ hiện không còn quyền chọn đối thủ sau vòng bảng. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng điều Thái Lan cần khắc phục gấp lúc này là tinh thần và lối chơi:
"Trận này cho thấy Malaysia có rất nhiều tiềm năng dù không sử dụng 3 cầu thủ hơn tuổi. Họ có cơ hội lớn để đứng đầu bảng, dù còn 3 trận phía trước. Các đối thủ còn lại đều yếu hơn Malaysia nhiều.
Về phần Thái Lan cần chấn chỉnh gấp cả tinh thần và lối chơi, để toàn thắng ba trận còn lại với hiệu số cao. Họ vẫn còn cơ hội vào Bán kết cơ mà. Vấn đề là giờ Thái Lan không còn quyền chọn đối thủ ở Bán kết nữa. Chẳng đội nào thích gặp chủ nhà Việt Nam ở Bán kết đâu, nhưng giờ Thái Lan cứ lo thắng hết để đủ điểm vào Bán kết đi đã. Giờ gặp ai với họ không còn tính toán được nữa".
Khi được hỏi nếu gặp Malaysia hay Thái Lan ở Bán kết, U23 Việt Nam nên tiếp cận các đối thủ ra sao, ông Vũ Mạnh Hải tiếp:
Xem thêm các bài trả lời phỏng vấn hay khác của chuyên gia Vũ Mạnh Hải tại đây.
"Nếu chúng ta phải gặp Malaysia ở Bán kết thì đấy là một địch thủ xứng tầm. Họ rất tự tin dù không có 3 cầu thủ hơn tuổi. Phong cách đá của Malaysia cũng đàng hoàng, chững chạc đấy, có trình độ nhất định nữa.
Ví dụ bàn thắng thứ hai của Malaysia vào lưới Thái Lan thể hiện sự bình tĩnh, dù thời gian còn rất ít. Nếu ta gặp Malaysia thì phải dùng lực lượng mạnh nhất mới mong thắng được.
Còn nếu chúng ta gặp Thái Lan, tôi nghĩ chúng ta không ngại gì họ cả. Các cầu thủ quá tuổi của họ cũng không có gì khiến ta phải suy nghĩ nhiều. Lực lượng đó của Thái Lan không xuất sắc, không tạo ra sức ảnh hưởng lớn cho thế trận của đội nhà. Còn 3 cầu thủ quá tuổi của Việt Nam thì khác hẳn, là trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho đội".
LÀO TIẾN BỘ NHƯNG KHÓ TẠO BẤT NGỜ Ở BẢNG B
Hôm qua, U23 Lào suýt nữa thắng Singapore nhưng cuối cùng lại để đối phương gỡ hòa 2-2. Theo ông Vũ Mạnh Hải, Lào có tiến bộ nhưng chưa đủ vào Bán kết, còn Singapore lại sa sút quá nhiều.
"Lào tiến bộ rất nhiều, từ kĩ chiến thuật, tinh thần… đều tiến bộ. Nhưng cái yếu nhất của họ vẫn là kinh nghiệm trận mạc. Hôm qua họ có cơ hội lớn đánh bại Singapore. Lứa trẻ này của Singapore ít tài năng lắm. Nhưng họ gỡ hòa được Lào, có lẽ do Lào thiếu kinh nghiệm thôi. Nếu Lào chơi chặt chẽ hơn thì có lẽ Singapore đã "ôm hận".
Tuy nhiên, Lào tiến bộ đấy nhưng họ và Singapore đều kém hẳn Thái Lan, Malaysia một bậc, khó lòng tạo khó khăn cho 2 đội mạnh nhất ở bảng B".
U23 Singapore 2-2 U23 Lào | Bóng đá nam SEA Games 31
00:08:06
U23 Singapore 2-2 U23 Lào | Bóng đá nam SEA Games 31
https://soha.vn/malaysia-con-dang-gom-chu-thai-lan-da-the-nay-u23-viet-nam-chang-viec-gi-phai-ngai-20220508070256985.htm