Mắc kẹt giữa cuộc tấn công ở London, 53 bé tiểu học cất tiếng hát trấn an mọi người

Linh Nguyễn |

Hành động đẹp của các em học sinh tiểu học khi bị kẹt trong Tòa nhà Quốc hội đã giúp trấn an tinh thần nhiều người Anh lo sợ trước vụ tấn công kinh hoàng hôm thứ Tư (22/3).


Theo Telegraph, 53 học sinh tiểu học gồm các bé từ 10 đến 11 tuổi của trường St John & St Francis đã không thể rời khỏi tòa nhà Quốc hội Anh, sau khi nhà chức trách ra lệnh đóng cửa tòa nhà do vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Westminster chiều thứ Tư (22/3).

Tuy nhiên, không vì thế mà các em học sinh tỏ ra hoang mang hay sợ hãi. Các học sinh đã đồng thanh hát nhiều bài hát để cùng trấn an, giữ vững tinh thần của mọi người.

Một nhân viên đi cùng đoàn học sinh thông báo trên Twitter: "Tất cả chúng tôi ngồi giữa trung tâm Tòa nhà Quốc hội. Chúng tôi an toàn, vui vẻ và cất tiếng hát để giữ tinh thần."

Sau đó, ngôi trường nơi các em theo học xác nhận tất cả học sinh đều an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại