Lukaku hủy kỳ nghỉ để chữa 'bệnh' chân gỗ

Đặng Lai |

Trong tâm trạng chán chường vì bị loại sớm sau màn thể hiện tai họa, Romelu Lukaku đã quyết định hủy kỳ nghỉ để dồn sức vào rèn luyện, với quyết tâm sớm chữa "bệnh chân gỗ".

Lukaku hủy kỳ nghỉ để chữa bệnh chân gỗ - Ảnh 1.

Gazzetta dello Sport cho hay ngay khi rời ĐT Bỉ , Lukaku sẽ ngay lập tức trở lại đại bản doanh của Inter, đội bóng anh đang khoác áo theo dạng cho mượn từ Chelsea. Tại đây, Lukaku muốn chuyên tâm vào rèn luyện thể lực cũng như cảm giác bóng.

Trong thời gian này, các cầu thủ đội 1 Inter vẫn tập luyện để sẵn sàng cho ngày Serie A trở lại. Nhưng lực lượng tuyển thủ dự World Cup được ban huấn luyện tạo điều kiện để nghỉ thêm.

Việc Lukaku không sử dụng sự đặc cách của BHL chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tốt. Đây là cách anh nỗ lực để "bù đắp" cho Inter sau nhiều tháng không có đóng góp gì vì dính chấn thương gân kheo.

Lukaku hủy kỳ nghỉ để chữa bệnh chân gỗ - Ảnh 2.

Một trong những pha bỏ lỡ của Lukaku trước Croatia

Và đó cũng là cách để anh cứu vãn cơ hội của mình. Ở tuổi 29, Lukaku đã bị nhiều người gọi là hết thời, nhất là khi chứng kiến màn thể hiện thảm họa của anh trước Croatia. Trong trận hòa này, một mình anh đã bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn tuyệt vời để giúp Bỉ đánh bại đối thủ. Đó đều là 3 pha bỏ lỡ không tưởng, khiến NHM Bỉ chán nản và chĩa mũi dùi vào anh.

Sau trận, Lukaku đã phản ứng rất mạnh. Anh đấm thẳng vào ô kính ở khu vực ban huấn luyện, thậm chí đã khóc trong vòng tay trợ lý Thierry Henry. Tất cả cho thấy nỗi chán chường tột độ của tiền đạo này.

Thực tế, đây đang là mùa giải mà Lukaku ghi ít bàn nhất kể từ 2013/14 đến nay. Sau tổng cộng 6 lần ra sân cho Inter (4) và ĐT Bỉ (2), anh chỉ có đúng 1 bàn. Hy vọng ở giai đoạn lượt về của mùa giải, Lukaku sẽ phần nào lấy lại sự nhạy bén trước khung thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại