Lời thú nhận bất ngờ của Mỹ về sự liên quan với phiến quân sau khi bị Nga “bóc mẽ”

Vũ Thu Hương |

Mỹ đang huấn luyện các nhóm phiến quân có vũ trang Maghawir al-Thawra gần thành phố Al-Tanf của Syria, đại diện CJTF-OIR cho hay.

Theo AMN, đại diện lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Mỹ và chiến dịch chống IS (CJTF-OIR) do Mỹ dẫn đầu tuyên bố rằng liên minh này đang huấn luyện các nhóm phiến quân có vũ trang Maghawir al-Thawra gần thành phố Al-Tanf của Syria đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng này chống IS hiệu quả.

Đại diện lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Mỹ và chiến dịch chống IS (CJTF-OIR) do Mỹ dẫn đầu tuyên bố rằng liên minh này đang huấn luyện các nhóm phiến quân có vũ trang

"Lực lượng hợp tác với liên minh ở Al-Tanf, Syria là Maghawir al-Thawra. Lực lượng này đã cho thấy hợp tác rất hiệu quả trong việc chống khủng bố và duy trì an ninh ở vùng giảm xung đột Al-Tanf.

Chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện và khuyên nhủ lực lượng liên minh ở gần Al-Tanf nhằm theo đuổi việc đánh bại IS và tạo sự ổn định cho khu vực này", tuyên bố của liên minh có đoạn.

Người đứng đầu Tổng cục điều hành chính của Bộ Tổng tham mưu Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoy cho biết hôm thứ Hai rằng Mỹ đang đào tạo khoảng 2,700 phiến quân từ các nhóm đối lập với chính phủ Syria ở phụ cận khu vực 55km do Mỹ kiểm soát quanh căn cứ quân sự Al-Tanf của Syria.

Ông Rudskoy cũng khẳng định rằng lực lượng không quân Mỹ đang gửi nhiều phiến quân tới bờ Tây sông Euphrates để đào tạo.

Theo một quan chức Nga, các phiến quân được trao nhiệm vụ triển khai các vụ tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ cũng như phá hủy các cơ sở sản xuất dầu mỏ và khí gas.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông quyết rút quân khỏi Syria và đưa 2,000 quân nhân Mỹ về nước. Lý do của động thái này, theo ông, là khủng bố đã bị đánh bại. Tuy nhiên, chính xác thời hạn rút quân về nước của Mỹ chưa được Washington đưa ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại