Nếu bắt gặp con rắn dưới đây, chắc hẳn nhiều người sẽ đoán ngay nó là một con rắn hổ mang vì chiếc cổ bành ra và đầu ngóc cao chẳng khác gì các loài rắn hổ mang bành thuộc chi Naja. Thế nhưng câu trả lời có lẽ sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.
Đây là một con rắn hổ mang?
Con rắn trên là loài rắn gì?
Thực ra, con rắn ở hình trên lại không phải là một con rắn hổ mang thực sự mà nó chỉ bắt chước vẻ ngoài của rắn hổ mang mà thôi. Lý do có thể nêu ra là các loài rắn hổ trên cạn và rắn nước có rất nhiều đặc điểm khá tương đồng mà nếu không nhìn kỹ thì nhiều người sẽ bị nhầm lẫn.
Hổ xiên mắt. Ảnh: Michael Cota
Con rắn trên là một con rắn Keelback núi mắt lớn hay còn gọi là rắn hổ xiên mắt, rắn giả hổ mang Trung Quốc (Tên khoa học: Pseudoxenodon macrops), thuộc họ Rắn nước (danh pháp khoa học: Colubridae) chứ không phải họ Rắn hổ (danh pháp khoa học: Elapidae).
Loài rắn này dài khoảng 120 cm khi trưởng thành, có độc nhẹ không gây nguy hiểm cho con người (thuộc loài rắn có răng nanh sau, rear-fanged) và săn các con mồi nhỏ như ếch, nhái, thằn lằn... (Theo Bangkokherps).
Rắn hổ xiên mắt sống ở các khu rừng rậm gần nguồn nước nằm ở độ cao 200m đến 2000m so với mực nước biển. Các quốc gia mà loài rắn này sinh sống bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ, Nepal...
https://soha.vn/loai-ran-co-o-viet-nam-biet-banh-mang-ngoc-dau-co-doc-neu-nghi-la-ho-mang-thi-da-nham-20220405145235756.htm