Loại Đinh Thanh Bình sẽ là một sự lãng phí lớn của HLV Park Hang-seo

Lâm Anh |

Chỉ còn hơn một tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn Asian Cup 2019, vấn đề lực lượng hẳn vẫn đang khiến HLV Park Hang-seo phải suy nghĩ và tính toán.

Cho đến lúc này, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Qatar để chuẩn bị dự giải và có buổi tập nhẹ đầu tiên trong khuôn viên khách sạn Holiday Villa, nơi đội đóng quân. Trước khi lên đường, HLV Park Hang-seo đã quyết định gạch tên 4 cầu thủ (từ 28 xuống còn 24 người) gồm Thanh Hậu, Xuân Hưng, Hoàng Đức và Tùng Quốc.

Trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ mới nhất gửi lên BTC Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo cũng quyết định gạt tiền đạo trẻ Đinh Thanh Bình của HAGL và tiếp tục đặt niềm tin vào việc Trọng Hoàng sẽ kịp bình phục chấn thương trước khi bước vào trận mở màn.

Loại Đinh Thanh Bình sẽ là một sự lãng phí lớn của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Thanh Bình bị đặt ở chế độ chờ, sẵn sàng đóng thế ở phút cuối

Tuy nhiên cơ hội cho Thanh Bình chưa hẳn đã đóng lại bởi anh vẫn được cùng đội sang Qatar và nằm trong chế độ chờ của HLV Park Hang-seo. Danh sách đăng ký dù đã được nộp lên BTC giải nhưng theo luật, các đội vẫn có thể thay thế nhân sự cho đến thời điểm 6 tiếng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam có 6 tiền đạo nhưng lại chỉ có 2 trung phong là Tiến Linh và Đức Chinh sau khi lão tướng Anh Đức bị loại. Các cầu thủ khác là Văn Toàn, Công Phượng, Văn Đức đều là các tiền đạo cánh, Văn Đại lại được biên chế xuống đá hậu vệ phải.

Chỉ 2 trung phong rõ ràng là quá ít cho một giải đấu lớn, đáng nói hơn nữa là việc phong độ của cả hai cũng là không quá ấn tượng. Trong khi Tiến Linh phần nào thể hiện được bản năng săn bàn thì Đức Chinh lại tỏ ra kém hơn nhiều. Ở AFF Cup vừa qua, Chinh "đen" đã được đồng đội tạo khá nhiều cơ hội, đặc biệt là ở trận chung kết lượt đi với Malaysia, nhưng lại không thể ghi nổi bàn thắng nào.

Loại Đinh Thanh Bình sẽ là một sự lãng phí lớn của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Đức Chinh chơi nỗ lực nhưng không thực sự hiệu quả ở vị trí trung phong

Trong khi đó, Thanh Bình lại là một trung phong rất toàn năng. Xét về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, ngôi sao trẻ này có thể thiếu nhưng tài năng thì không hề kém cạnh hai đàn anh. Có thể khẳng định như vậy bởi từ cách đây hai năm, Thanh Bình đã được goi lên đội một của HAGL dự V-League. Mùa giải 2018, cầu thủ này cũng thi đấu phần lớn thời gian cùng Bùi Tiến Dũng tại giải hạng Nhất trong màu áo Viettel.

Ở vòng chung kết U21 quốc gia vừa qua cũng như giải U21 quốc tế 2018, Thanh Bình chơi cực kỳ ấn tượng. Ngôi sao trẻ này được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất của U21 HAGL cũng như U21 Việt Nam tuyển chọn nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ và rất hiệu quả.

Thanh Bình có thể xem là một trung phong đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam nhờ phong cách chơi mạnh mẽ, tự tin, sở hữu kỹ thuật và tốc độ rất ấn tượng. Điểm nổi bật nữa của tiền đạo HAGL này là khả năng độc lập tác chiến, chạy chỗ, qua người khôn khéo và dứt điểm rất hiệu quả.

Loại Đinh Thanh Bình sẽ là một sự lãng phí lớn của HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Thanh Bình chơi cực hay ở VCK U21 quốc gia 2018 và cả giải U21 quốc tế 2018

Gạt Thanh Bình và quyết định đặt trọn niềm tin vào Đức Chinh và Tiến Linh ở vị trí trung phong cắm quả là điều mạo hiểm và quá lãng phí của HLV Park Hang-seo. Sao trẻ HAGL đã từng là sự lựa chọn số 1 của U20 Việt Nam ở VCK U20 World Cup 2017 và thể hiện rất tốt. Nếu như được tin tưởng trao cơ hội tại VCK Asian Cup 2019 này, anh chắc chắn sẽ không khiến ông thầy người Hàn Quốc phải thất vọng.

Hơn 1 tuần tập luyện cùng 1 trận giao hữu trên đất Qatar, đó là quãng thời gian đủ để Thanh Bình có thể gây ấn tượng với ông thầy người Hàn Quốc. Cơ hội chưa hẳn đã khép lại, hãy cứ tập luyện chăm chỉ và chờ đợi, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không ngó lơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại