Lộ diện quốc gia sẵn sàng thay Mỹ chi tiền tái thiết Syria sau nội chiến

Minh Thu |

Hôm 24/12, Tổng thống Donald Trump cho hay Ả Rập Xê-út sẽ thay Mỹ “chi trả các khoản tiền cần thiết” để giúp Syria tái thiết đất nước sau nội chiến.

Tờ The Hill dẫn chia sẻ trên Twitter của ông Trump cho hay, “Ả Rập Xê-út hiện đồng ý thay Mỹ chi số tiền cần thiết để giúp tái thiết Syria. Chẳng phải chuyện tốt sao khi các nước láng giềng giàu có giúp đỡ Syria thay vì trông đợi vào Mỹ, quốc gia nằm cách tới 8.000 km. Cảm ơn Ả Rập Xê-út”.

Hồi tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ rút 2.000 binh sĩ Mỹ từ Syria về nước. Theo ông Trump, quân đội Mỹ đã đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và sẽ quay trở về nhà sau khi kết thúc sứ mệnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm 2.000 binh lính Mỹ sẽ trở về nước trong vòng 60 - 100 ngày tới.

Quyết định của ông Trump đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ trong Quốc hội và cũng là nguyên nhân khiến Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ chức.

Tuy nhiên, sau tuyên bố rút quân khỏi Syria, quân đội Mỹ vẫn tăng viện vũ khí và binh sĩ tới phía đông Syria. Thậm chí, một nguồn tin cho biết liên quân Mỹ còn đang xây dựng một căn cứ quân sự mới ở Hajin.

Cụ thể, quân đội Mỹ đã điều động một phái đoàn lớn gồm binh sĩ và vũ khí tới tăng cường ở phía đông Syria hôm 21/12 bất chấp trước đó Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria.

Hãng tin AMN dẫn thông báo từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho hay, “bất chấp tuyên bố Mỹ rút quân khỏi Syria, hàng chục xe tải chở theo lực lượng hỗ trợ cùng vũ khí đã di chuyển tới phía đông sông Euphrates”.

Hoạt động điều động quân tăng cường tới phía đông tỉnh Deir Ezzor được công bố sau khi SOHR cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu đã cho xây dựng một căn cứ quân sự mới ngay ở Hajin, khu vực từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại