Lộ diện 'quân xanh' chất lượng của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31

Huy Nguyễn |

U23 Việt Nam dự kiến sẽ có trận giao hữu với U20 Hàn Quốc tại SVĐ Việt Trì nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31.

Nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam đã kết thúc Dubai Cup 2022 với vị trí thứ 8 chung cuộc. Sau 3 trận đấu, thầy trò HLV Lee Young-jin chỉ có được 1 điểm từ trận hòa trước Iraq, nhận 2 thất bại và không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Sau khi kết thúc cuộc hành trình tại Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam sẽ trở về nước để chuẩn bị cho SEA Games 31. Theo kế hoạch, các cầu thủ trẻ sẽ có chuyến tập huấn tại Phú Thọ từ ngày 7 đến 20/4. Trong thời gian này, dự kiến U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc.

Hiện tại VFF đang đang liên hệ để mời U20 Hàn Quốc đến Việt Nam thi đấu giao hữu. Nếu phía Hàn Quốc nhận lời, trận đấu giữa U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì vào ngày 19/4. Đây có thể là trận giao hữu cuối cùng của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31.

Lộ diện quân xanh chất lượng của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam để thua U23 Uzbekistan trong trận tranh hạng 7 Dubai Cup 2022

Sân Việt Trì đã được lựa chọn là nơi tổ chức các trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam của SEA Games 31, nơi có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Dựa vào thành tích của 2 kỳ đại hội gần nhất, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Ngoài ra cơ cấu lực lượng tham dự SEA Games 31 của môn bóng đá Nam sẽ thay đổi thành U23+3.

Trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc sẽ là cơ hội để HLV Park Hang Seo rà soát lực lượng cũng như kiểm chứng phong độ của các cầu thủ trước SEA Games 31. Được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của U23 Việt Nam chắc chắn phải là bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng cách đây 3 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại