Liverpool rách hàng thủ, Klopp trút giận lên ban tổ chức

Nguyên Khang |

HLV Jurgen Klopp tỏ ra rất bực bội khi nói về quyết định cắt giảm số quyền thay đổi người trong các trận đấu của ban tổ chức Ngoại hạng Anh.

Ở giai đoạn đầu mùa giải này, Liverpool gặp khá nhiều khó khăn về nhân sự khi trung vệ Van Dijk dính chấn thương nặng và có thể nghỉ thi đấu hết mùa. Ngoài ra, HLV Jurgen Klopp cũng đang mất nhiều cầu thủ khác vì lý do tương tự như Thiago Alcantara, Fabinho, Naby Keita, Joel Matip hay Alex Oxlade-Chamberlain.

Những tổn thất về lực lượng đã ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích thi đấu của Liverpool. Vì vậy, khi nói tới nạn chấn thương, HLV Jurgen Klopp không giấu nổi vẻ bức xúc. Nhà cầm quân người Đức đã lên tiếng chỉ trích ban tổ chức Ngoại hạng Anh vì đã cắt giảm số quyền thay đổi người từ 5 xuống 3 trong các trận đấu.

"Tôi không nghĩ điều này khả thi bởi tính hệ thống. Chelsea có những ca chấn thương rồi các đội bóng khác như Man City, Liverpool, Man Utd, Tottenham, Arsenal hay Leicester cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhưng số phiếu không đủ so với phẩn còn lại. Đó là hệ thống. Tôi từng nghĩ ưu tiên này phải được đặt lên hàng đầu.

Theo tôi, BTC Premier League thiếu tính lãnh đạo khi chỉ đặt câu hỏi này lên bàn thảo luận và nói rằng 'Các bạn muốn như thế nào'. Liệu đó có phải những lời lẽ đúng đắn hay không. Đáng ra, họ phải cung cấp thêm thông tin và chỉ ra những nguy cơ có thể xảy ra. Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ sự thiên vị nào cả.

Không đội bóng nào trong top 7 đòi hỏi lợi thế cho riêng mình. Chúng tôi biết lịch thi đấu của mình và thấy quá khó khăn. Để có những trận đấu tốt nhất vào cuối tuần, chúng tôi cần sự giúp đỡ. Tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn tới điều đó một lần nữa", HLV Jurgen Klopp lên tiếng chỉ trích BTC Ngoại hạng Anh.

Ở cuối mùa giải trước, vì ảnh hưởng của Covid-19, giải Ngoại hạng Anh đã cho phép các CLB sử dụng 5 quyền thay đổi người. Mùa này, nhiều giải đấu ở châu Âu vẫn áp dụng quy định này nhưng giải đấu số 1 nước Anh thì không. Quyết định của Ngoại hạng Anh được đưa ra dựa trên số phiếu bình chọn của các CLB tham dự.

Nhóm 'Big 6" ở Ngoại hạng Anh ủng hộ 5 quyền thay đổi người vì họ phải tham dự thêm các trận đấu ở cúp châu Âu. Tuy nhiên, nhóm này đã thất bại vì có số phiếu ủng hộ quá ít. Không chỉ HLV Klopp, nhiều nhà cầm quân khác như Guardiola hay Solskjaer cũng lên tiếng chỉ trích ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vì thiếu tính lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định.

Đêm nay, Liverpool sẽ tiếp đón West Ham với bài toán khó ở hàng thủ khi mất cả Van Dijk và Fabinho. HLV Klopp buộc phải sử dụng tài năng trẻ Rhys Williams, cầu thủ 19 tuổi mới được đôn lên đội 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại