Lính đánh thuê Nga công khai hoạt động ở Libya: Ngạc nhiên lớn về nhiệm vụ của họ

DK |

Lính đánh thuê của Tập đoàn RSB (Nga) không chỉ giới hạn hoạt động ở Bắc Phi mà còn tham gia vào rất nhiều hợp đồng quân sự ở Trung Đông, Đông Nam Á và Châu Phi.

Vào tháng 3/2019, trang thông tin chính thức của Tập đoàn RSB (Nga) gây ngạc nhiên lớn với giới quan sát quân sự quốc tế khi công bố rằng họ đã ký một hợp đồng với đối tác Libya bao gồm một gói các dịch vụ: Bảo vệ phương tiện kỹ thuật, Đào tạo và tư vấn cho lực lượng bảo vệ địa phương, Thu thập và phân tích thông tin tình báo, Rà phá bom mìn...

Lính đánh thuê Nga công khai hoạt động ở Libya: Ngạc nhiên lớn về nhiệm vụ của họ - Ảnh 1.

Nhân viên của RSB hoạt động tại Trung Đông.

Đối tác ký hợp đồng với RSB, đáng ngạc nhiên không phải là Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya – LNA (lãnh đạo bởi Tướng Haftar) mà lại là Công ty Xi măng Libya (bình phong) có trụ sở chính tại Benghazi.

Năm 2017, Reuters và Sputnik đã có một loạt bài phỏng vấn về việc Tập đoàn RSB của Nga hoàn thành nhiệm vụ gỡ mìn trong một cơ sở công nghiệp gần thành phố Benghazi, đông Libya từ năm 2016.

86 nhân viên của RSB đã hoạt động tại Benghazi trong các nhiệm vụ mà họ tuyên bố là rà phá bom mìn.

Giám đốc điều hành của Tập đoàn RSB Oleg Krinitsyn trả lời phỏng vấn của Sputnik:

"Chúng tôi (RSB) không phải là một Công ty quân sự tư nhân (PMC) và đã thực hiện một hợp đồng thuần túy dân sự ở Libya có liên quan đến việc rà phá bom mìn tại một cơ sở kinh tế rất quan trọng đã từng bị nhóm khủng bố IS kiểm soát.".
Theo Krinitsyn, hoạt động này là một thành công và Công ty đã sẵn sàng làm việc tại Libya nếu nhận được yêu cầu chính thức từ phía chính phủ Libya.

"Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi không phải là lính đánh thuê và chỉ làm việc theo yêu cầu của các đại diện chính thức của các nhà nước đối tác ký kết. Hoạt động nói trên ở Libya không phải là một ngoại lệ. Phía Libya vẫn sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi trong tương lai.".

Tuy tuyên bố của Krinitsyn họ không phải là Công ty quân sự tư nhân, nhưng tên chính thức của họ là "Tập đoàn tư vấn quân sự tư nhân RSB".
RSB được thành lập bởi một số cựu thành viên Biên phòng Nga đã hoạt động trong lực lượng hành pháp ở biên giới Tajikistan và Afghanistan trong những năm Chiến tranh Afghanistan diễn ra.RSB có trụ sở chính ở Moscow và trung tâm huấn luyện tại Dakar,Senegal. RSB có 4 văn phòng đại diện tại Đảo Síp, Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.
Lính đánh thuê Nga công khai hoạt động ở Libya: Ngạc nhiên lớn về nhiệm vụ của họ - Ảnh 3.

Lãnh đạo của RSB cùng với các quan chức quân đội Iraq.

Không chỉ giới hạn hoạt động ở Bắc Phi, RSB tuyên bố đã tham gia vào rất nhiều hợp đồng tư vấn bảo vệ và quân sự ở Trung Đông, Đông Nam Á và Châu Phi.

Các chuyên gia người Nga của RSB ngoài các nhiệm vụ quân sự đã tham gia các hoạt động bảo vệ các nhân vật đặc biệt, bảo vệ các đoàn xe chở hàng, bảo vệ các tầu chở hàng di chuyển trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại