Lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Ukraine

PV |

Việc tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ Ukraine - Việt Nam là rất cần thiết, việc giảng dạy tiếng Việt góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, đồng thời sẽ mở ra nhiều hơn cơ hội việc làm cho các sinh viên...

Nhận lời mời của Viện Ngôn ngữ thuộc Đại học tổng hợp quốc gia Kiev mang tên T. Shevchenko, ngày 20/9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã dự Lễ ra mắt bộ giáo trình dạy tiếng Việt do Thạc sỹ Hà Thị Vân Anh cùng tập thể giáo viên, chuyên gia của Viện Ngôn ngữ biên soạn và phát hành.

Lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Ukraine - Ảnh 1.

Buổi lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt.

Tham dự buổi lễ, về phía nhà trường có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev mang tên T. Shevchenko, Viện trưởng Viện ngôn ngữ, Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn và Văn học phương Đông, Giám đốc Nhà xuất bản, Chủ tịch Hội hữu nghị Ukraine -Việt Nam và đông đảo giảng viên, các thế hệ sinh viên Ukraine học tiếng Việt.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, có Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cùng cán bộ các phòng chức năng của Đại sứ quán, Cơ quan tuỳ viên quân sự, Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Ukraine.

Lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Ukraine - Ảnh 2.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông V. A. Burgov, Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp quốc gia Kiev mang tên T. Shevchenko nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đất nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Ukraine, có nền chính trị ổn định, đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế trong những năm gần đây.

Do đó, việc tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ với Việt Nam là rất cần thiết, việc giảng dạy tiếng Việt góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường, đồng thời sẽ mở ra nhiều hơn cơ hội việc làm cho các sinh viên.

Ông bày tỏ vui mừng trước việc ra mắt bộ giáo trình dạy tiếng Việt song ngữ đầu tiên do các giảng viên Việt Nam và Ukraine phối hợp biên soạn và xuất bản; đánh giá cao nỗ lực của tập thể tác giả mà trực tiếp là Thạc sỹ Hà Thị Vân Anh chủ biên; hy vọng bộ sách sẽ góp phần giúp giảng dạy tiếng Việt đi vào chuyên nghiệp và hiệu quả hơn thời gian tới.

Lễ ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Ukraine - Ảnh 3.

Đại sứ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh, nếu không biết ngôn ngữ của nhau thì không thể trở thành những người bạn thân thiết. Do đó việc dạy tiếng Việt ở Ukraine và tiếng Ukraine ở Việt Nam rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ cũng đánh giá cao việc biên soạn và xuất bản bộ giáo trình tiếng Việt đầu tiên ở Ukraina, góp phần giảng dạy và phổ biến tiếng Việt ở đây, cho rằng đây là công việc có ý nghĩa lớn, nhất là nhân dịp hai nước chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/01/1992-23/1/2022); Đại sứ bày tỏ cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã tổ chức giảng dạy tiếng Việt trong hơn 10 năm qua và đào tạo hơn 40 cử nhân, thạc sỹ chuyên ngành tiếng Việt phục vụ cho quan hệ hai nước; hy vọng với việc ra mắt bộ sách mới bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Việt sẽ trở nên gần gũi và đến được với đông đảo nhân dân Ukraine hơn.

Nhân dịp nhà trường chào đón sinh viên khoá mới, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch chúc các tân sinh viên bộ môn tiếng Việt nỗ lực học tập, nghiên cứu và đạt thành tích cao trong những năm học tới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại