LĐBĐ Trung Quốc điều tra cầu thủ dàn xếp tỷ số ở trận thua ĐT Việt Nam, ra "mệnh lệnh" cho ĐTQG

GG |

Trận thua của ĐT Trung Quốc trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vẫn được nhắc đến dù đã hơn một tháng trôi qua. Thậm chí, các cầu thủ tham dự trận đấu đó còn bị điều tra về hành vi dàn xếp.

ĐT Trung Quốc đã tập trung vào ngày 8/3 để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại World Cup 2022. Bầu không khí của đội tuyển này đang rất nặng nề. Dù thất bại 1-3 trên sân của Việt Nam đã diễn ra cách đây hơn 1 tháng nhưng sự tiêu cực mà nó đem lại vẫn hiện hữu. Thậm chí, Tổng cục TDTT cùng LĐBĐ Trung Quốc đã bắt tay vào điều tra hành vi dàn xếp tỷ số.

Sau quãng thời gian điều tra, các cơ quan kết luận các cầu thủ "vô tội". Tuy nhiên, lãnh đạo cấp cao của bóng đá Trung Quốc vẫn đưa ra mệnh lệnh: "Đội tuyển bóng đá quốc gia không được phép “gục ngã” trong hai lượt đấu cuối". Dù đã hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup nhưng họ vẫn phải chiến đấu đến cùng trong các trận đấu.

LĐBĐ Trung Quốc điều tra cầu thủ dàn xếp tỷ số ở trận thua ĐT Việt Nam, ra mệnh lệnh cho ĐTQG - Ảnh 1.

ĐT Trung Quốc có 2 tuần tập luyện (Ảnh: Sina)

Một khó khăn đối với ĐT Trung Quốc ở đợt tập trung này là việc nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc đang thi đấu ở nước ngoài sẽ phải trải qua quá trình cách ly khi trở lại hội quân. Dự kiến, phải đến ngày 20/3, HLV Li Xiaopeng mới có đủ quân số. Ngoài ra, nhiều cầu thủ cũng bận hoàn thành đàm phán hợp đồng nên chưa hội quân vào 8/3.

Thời gian qua, ĐT Trung Quốc nhận nhiều chỉ trích. Họ bị cho rằng thiếu động lực và khát khao thi đấu. Đây là điều khiến người hâm mộ tức giận nhất bởi ai cũng biết đãi ngộ dành cho một tuyển thủ Trung Quốc là rất lớn, nhưng hầu hết các cầu thủ đều có thái độ "bỏ cuộc" khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Đó bị coi là điều tệ hơn cả việc bị loại.

ĐT Trung Quốc còn 2 trận đấu ở vòng loại World Cup, đầu tiên là trận gặp Saudi Arabia trên sân nhà (24/3), sau đó là chuyến làm khách trước Oman (29/3).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại