Lầu Năm Góc thừa nhận xảy ra hàng nghìn vụ tấn công tình dục trong quân đội

Đặng Vũ |

Vào hôm 17-11, quân đội Mỹ đã công bố số lượng vụ tấn công tình dục được ghi nhận ở các cơ sở quân sự lớn như căn cứ hải quân Norfork hay tổ hợp căn cứ tại Hàn Quốc.

Tấn công tình dục, được định nghĩa là mọi hành động từ sờ soạng cho tới hiếp dâm, đang có xu hướng tăng trong quân đội Mỹ. Lầu Năm Góc từng ước lượng vào năm 2016 rằng, 1/3 quân nhân của họ đều đã phải trải qua việc bị tấn công tình dục bởi đồng đội.

Theo số liệu mới được công bố, căn cứ hải quân Norfolk có tổng cộng 270 vụ tấn công tình dục được ghi nhận trong năm 2016, trong khi con số này tại các căn cứ ở Hàn Quốc là 211 vụ.

Lầu Năm Góc cho biết, họ ghi nhận các trường hợp này khi có nạn nhân tố cáo và không cung cấp thông tin về địa điểm cụ thể, nơi vụ tấn công diễn ra.

Số liệu tại các căn cứ khác có thể kể đến bao gồm: Fort Hood ở Texas với 199 vụ, San Diego 187 vụ, Trại Lejeune với 169 vụ, Trại Pendleton 157 vụ và Fort Bragg với 146 vụ.

Theo Lầu Năm Góc, tổng cộng 6.172 vụ tấn công tình dục đã được ghi nhận trong năm 2016, tăng nhẹ so với con số 6.082 vụ vào năm 2015 nhưng gần gấp đôi so với 3.604 vụ vào năm 2012. Tuy nhiên, nếu dựa vào số liệu điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp, khoảng 14.900 quân nhân Mỹ cho biết, họ đã trải qua việc bị tấn công tình dục trong năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại