Lập kênh truyền hình có gì sai, sao lại "ném đá" Công Phượng?

Triệu Mẫn |

Hôm qua, Công Phượng chính thức ra mắt kênh truyền hình riêng của mình và là cầu thủ Việt Nam đầu tiên làm điều này.

Công Phượng luôn là cái tên thu hút sự chú ý khán giả Việt Nam. Mỗi hành động, đường đi nước bước của anh đều khiến nhiều NHM xôn xao, bàn tán và gây nên các ý kiến trái chiều.

Hôm qua cũng là một ngày như thế. Trong khi khắp mọi nơi, nhà nhà người người hòa vào không khí chung của Euro và Copa America thì cũng chỉ có chuyện của Công Phượng mới khiến khán giả nước nhà phân tâm.

Cầu thủ đang được cho mượn đến Mito Hollyhock ra mắt kênh truyền hình riêng mang tên mình Công Phượng TV. 

Tuy nhiên, đằng sau các lời khen ngợi thì hàng tá những ý kiến chỉ trích đổ lên đầu chàng trai 21 tuổi như "đá thì chưa tốt chỉ lo làm màu", "thật nực cười", "Ronaldo còn không có kênh riêng".

Lập kênh truyền hình có gì sai, sao lại ném đá Công Phượng? - Ảnh 1.

Kênh truyền hình của Công Phượng.

Chẳng hiểu vì sao người ta lại tàn nhẫn đến vậy, bởi Công Phượng thật ra đâu có sai.

Kênh truyền hình Công Phượng TV được lập nên theo dự án của tập đoàn truyền thông Dentsu, Nhật Bản.

Theo phía HAGL, trong thời gian cho mượn sang Mito Hollyhock thì hình ảnh cá nhân và nhiều phương diện bên lề khác của Công Phượng đều do CLB này quản lí.

Kênh truyền hình này là do phía Nhật Bản lập cho chứ Phượng không phải là người khởi xướng ý tưởng đó. Bởi thế, liệu có đúng không khi mắng mỏ anh, chỉ trích anh là kẻ "tự sướng"?

Phượng mặc dù chưa làm được gì nhiều, nhưng anh vẫn được chú ý, có bộ phận NHM riêng, trung thành và luôn muốn theo dõi đường đi nước bước của anh.

Hãy nhìn con số hơn 1 triệu người theo dõi ở facebook để biết người quan tâm tiền đạo 21 tuổi nhiều như thế nào.

Như thế thì có gì lạ khi kênh này được lập nên để cung cấp thông tin, là một cầu nối để Phượng đến gần hơn với khán giả?

Ngoài cái mác kênh truyền hình đầu tiên của 1 cầu thủ Việt thì thực chất, nó cũng chỉ như một trang facebook chuyên cung cấp hình ảnh, thông tin, clip… của Phượng. Điều mà nhiều người vẫn tìm kiếm hằng ngày.

Lập kênh truyền hình có gì sai, sao lại ném đá Công Phượng? - Ảnh 2.

Công Phượng trong buổi tập hôm nay ở Mito Hollyhock.

Phượng là người mới ở CLB Nhật Bản, nhiều CĐV bản địa sẽ tìm kiếm hình ảnh, thông tin và tò mò theo dõi việc anh sinh sống, thi đấu như thế nào. Đây là một kênh để đưa hình ảnh Phượng đến gần hơn với NHM ở xứ sở hoa anh đào.

Bóng đá Việt Nam luôn hô hào đi lên ,nhưng không chấp nhận có người mở đường thì lấy cơ sở nào để phát triển?

Người ta bảo Phượng không lo đá bóng, chỉ lo những chuyện ngoài bóng bánh, PR cho bản thân.

Tuy nhiên, theo lời HAGL thì 1 tuần cầu thủ này sẽ có đôi ba buổi nghỉ. Thời gian rỗi đủ để anh tham gia các hoạt động bên lề, tham gia kênh truyền hình để giải trí, xả stress.

Làm mà chẳng ảnh hưởng đến chuyên môn, bóng bánh thì lấy lí do đâu người ta chỉ trích Công Phượng? 

Mong rằng, NHM sẽ suy nghĩ thoáng hơn, công tâm hơn giúp cầu thủ Việt vững chân ở nước ngoài thay vì cứ phải "run rẩy" bởi những "gạch đá" mỗi khi quyết định có bước tiến mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại