Lần đầu tàu Mỹ tuần tra biển Đông, thách thức Trung Quốc dưới thời Tổng thống Trump

Thi Anh |

Reuters đưa tin ngày 24/5, giới chức Mỹ cho biết một tàu khu trục của hải quân nước này đã tiến hành "hoạt động tự do hàng hải" trong khu vực 12 hải lý xung quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên biển Đông.

Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho hay, khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Dewey đã di chuyển vào trong khu vực 12 hải lý của Đá Vành Khăn trên quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, nơi Trung Quốc bồi đắp trái phép trên biển Đông.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thực hiện hoạt động "tự do hàng hải", thách thức Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hoạt động này diễn ra trong thời điểm Trump đang tìm cách hợp tác với Trung Quốc để gây sức ép cho CHDCND Triều Tiên, liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Lần gần đây nhất Mỹ tiến hành tuần tra biển Đông là vào tháng 10/2016, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại