Với sự phát triển không ngừng của khảo cổ học, những bí mật dưới lòng đất đã dần được khai phá. Trong những cuộc khai quật, các chuyên gia đã tìm thấy không ít ngôi mộ kỳ dị. Vào năm 2012, các chuyên gia từng phát hiện ra một ngôi mộ cổ từ thời Bắc Tống có chi tiết ống khói kỳ lạ.
Chuyện kể rằng có một lão nông đang làm ruộng ở Tương Dương, Hồ Bắc, Trung Quốc bỗng dưng đào được một vật cứng lạ thường. Do tò mò, ông đã đào tiếp để tìm xem đó là thứ gì không ngờ lại phát hiện ra một 'tòa nhà' bằng gạch. Điều ông càng không ngờ tới đó là mình vừa tìm thấy mộ cổ!
Kết quả thăm dò cho thấy có một quần thể mộ dưới lòng đất. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, lăng mộ có diện tích khoảng hơn 60000 mét vuông với hơn 400 ngôi mộ. Niên đại của nó ước chừng đã kéo dài từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc cho đến thời Bắc Tống.
Trong quá trình khai quật kéo dài hơn hai tháng, các nhà khảo cổ học đã khai quật được một số lượng lớn các di vật văn hóa từ nhiều thời kỳ như đồ gốm, sứ. Đồng thời, các nhà khảo cổ học cũng khám phá 4 ngôi mộ cổ thời Tống trong quần thể lăng mộ.
Lăng mộ có quy mô vô cùng lớn. Hình ảnh: Sina
Hài cốt trong bốn ngôi mộ đã bị xáo trộn. Một thạc sĩ khảo cổ học tại Đại học Vũ Hán tin rằng đó không phải là do trộm cướp mà vì những ngôi mộ này có thể là những ngôi mộ đã được di dời.
Theo quan sát, 4 ngôi mộ nằm dưới lòng đất khoảng 1 mét, cách nhau khoảng 5 mét, trong đó có 3 ngôi mộ có kiến trúc mái vòm. Trưởng nhóm khảo cổ của Viện Khảo cổ thành phố, ông Vương giới thiệu rằng đây là những ngôi mộ buồng gạch giả gỗ thời Bắc Tống, được bảo quản rất tốt.
Ngoài ra, các chuyên gia đã khai quật được một chiếc gương đồng, một văn bia được viết bằng chu sa. Đặc biệt hơn cả, người ta còn phát hiện ra chiếc đèn cổ với lỗ thông hơi chạm đất.
Ống khói kỳ lạ trong ngôi mộ cổ. Hình ảnh: Sina
Xét về quy mô và hình thức thì ngôi mộ cổ này hẳn là có từ thời Bắc Tống, trong quá trình khai quật điều khiến các nhà khảo cổ học nghi ngờ nhất đó là chiếc ống khói. Sự xuất hiện của thứ này khiến chuyên gia sửng sốt vì chưa từng có tiền lệ.
Để tìm hiểu về nguồn gốc chi tiết kỳ lạ này, các chuyên gia đã cất công đi tìm kiếm tư liệu. Theo sử sách địa phương, người xưa quan niệm rằng sau khi chết linh hồn sẽ ở lại trần gian một thời gian. Nếu lăng mộ bị bịt kín hoàn toàn thì linh hồn sẽ không thể thoát ra ngoài được. Vì vậy họ thiết kế chiếc ống khói này để dành riêng cho linh hồn đi qua và siêu thoát.